Buổi Tổng hợp luyện đầu tiên chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), do Tiểu ban diễu binh, diễu hành tổ chức.
Sáng 11/4, tại Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Tiểu ban diễu binh, diễu hành tổ chức buổi tổng hợp luyện đầu tiên chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Đây là buổi tổng hợp luyện đầu tiên của tất cả các khối của Quân đội và Công an. Trong đó, có 38 khối đi, 13 khối đứng và 1 khối tiêu binh lễ đài.
Một số hình ảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Đây là buổi tổng hợp luyện đầu tiên của tất cả các khối của Quân đội và Công an. Trong đó, có 38 khối đi, 13 khối đứng và 1 khối tiêu binh lễ đàiChương trình tổng hợp luyện bắt đầu với các nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước sẽ được tổ chức trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcMở đầu buổi hợp luyện là các biên đội trực thăng Mi-8 và Mi-17 với cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang lễ đàiKhối cờ Đảng, cờ Tổ quốc là khối đầu tiên tiến về lễ đài trong buổi hợp luyện sángTiếp theo là xe Chỉ huy và xe Tổ quân kỳ toàn quânKhối nữ quân nhạc với những nữ quân nhân xinh đẹpKhối sĩ quan đại diện cho 5 cánh quânTham gia đợdiễu binh, diễu hành lần này, có nhiều khối lần đầu tiên xuất hiện như Khối sĩ quan Tăng – Thiết giápKhối Chiến sĩ đặc nhiệm dù cũng lần đầu tiên góp mặtKhối chiến sĩ dân quân biểnKhối nữ chiến sĩ đặc nhiệmKhối Cảnh sát cơ động kỵ binhCác đại biểu tham dự buổi tổng hợp luyện
Đôi tàu đặc biệt mang tên “Đoàn tàu Thống nhất” sẽ lăn bánh từ hai đầu đất nước, hội ngộ tại Đà Nẵng trưa 30/4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Với những phần thi sáng tạo, hấp dẫn, vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” không chỉ thể hiện kiến thức pháp luật mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Chuyển dịch xanh – Tương lai xanh” tới cộng đồng.
Sau 2 ngày phát động, kể từ tối 21/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo 18 điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ đã dừng nhận hàng hóa, từ 10 giờ ngày 24/11.
Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”, đồng thời chính thức giới thiệu Cẩm nang “Thành phố Hồ Chí Minh – Điểm đến sản xuất phim”.
Ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định phân bổ số tiền 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Với 500 sản phẩm thật - giả được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm và của đại diện nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp, Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả nhằm thúc đẩy thị trường minh bạch và nâng cao kỹ năng nhận diện sản phẩm cho người tiêu dùng trong bối cảnh vi phạm thương mại ngày càng tinh vi.
Chiều 31/10, tại thành phố Huế, Bộ Công an đã trao tặng 30 tấn hàng hóa cứu trợ gồm lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lớn vừa qua. Toàn bộ hàng hóa được bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế để tổ chức phân phối kịp thời đến các hộ dân bị thiệt hại.
Trong bối cảnh đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, tài nguyên nước của Việt Nam đang phải chịu sức ép lớn cả về lượng lẫn chất. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện tư duy đổi mới, đặt an ninh nguồn nước vào vị trí chiến lược của an ninh quốc gia và phát triển bền vững.
Đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định không có cơ sở cho con số Việt Nam thải hàng triệu tấn rác nhựa ra đại dương mỗi năm, bởi phần lớn nhựa có giá trị đều được lực lượng ve chai, đồng nát thu gom triệt để.
Ngày 27/11, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị truyền thông và khai giảng khóa đào tạo kiểm kê khí nhà kính dành cho các doanh nghiệp thuộc Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia giai đoạn 2025–2026”.
Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra ở Brazil, khi nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển đồng loạt chỉ trích chính sách này vì cho rằng tạo ra gánh nặng thương mại không đáng có.
Sáng 27/11, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
Ban Bí thư yêu cầu trong năm 2026 phải điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, trong đó ưu tiên dành dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du.
Trước nguy cơ ô nhiễm không khí tăng mạnh từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương triển khai ngay loạt biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu bụi mịn PM2.5 và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác vệ sinh môi trường. Nhiều địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk lượng rác thải tồn đọng ước tính lên đến 15.000 tấn.
Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lớn kéo dài gây sạt lở, vùi lấp nhiều tuyến đường bộ do Sở Xây dựng quản lý.