TP.HCM se lạnh hiếm gặp, có thể giảm xuống khoảng 18 độ C
Những ngày đầu tháng 1, TP.HCM bất ngờ đón đợt thời tiết se lạnh hiếm gặp khi nhiệt độ ban đêm và rạng sáng giảm sâu, có nơi xuống dưới 18 độ C - mức thấp nhất trong gần 10 năm.
Những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM phổ biến nhiều mây, ban ngày có nắng nhưng không kéo dài, ban đêm hầu như không mưa. Điểm đáng chú ý là nền nhiệt ban đêm và rạng sáng giảm rõ rệt so với những ngày trước, khiến không ít người dân bất ngờ trước cảm giác se lạnh hiếm gặp tại thành phố.
Theo các chuyên gia khí tượng, tổng hợp dữ liệu từ các mô hình dự báo cập nhật cho thấy trong rạng sáng ngày 9 và 10/1, nhiệt độ tại TP.HCM tiếp tục giảm do khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc lan sâu xuống Nam Trung Bộ và khuếch tán xuống Nam Bộ.
Cụ thể, theo mô hình dự báo của châu Âu, nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM trong khoảng từ 4 đến 7 giờ sáng ngày 9/1 ở mức khoảng 18 độ C; đến rạng sáng 10/1, nhiệt độ nhích lên khoảng 19 độ C. Các nguồn dự báo khác như Meteoblue, AccuWeather và The Weather Channel cũng nhận định nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong hai ngày này dao động từ 18 đến 18,5 độ C.

Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại TP.HCM những ngày tới được dự báo không vượt quá 30 độ C. Tuy nhiên, do biên độ nhiệt ngày - đêm tăng cao, người dân cần chú ý giữ ấm vào ban đêm và sáng sớm, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, kết hợp với hiệu ứng quang mây, đã khiến nhiệt độ tại TP.HCM giảm nhanh trong đêm 8 và rạng sáng 9/1. Mức nhiệt ghi nhận tại trạm khí tượng xuống dưới 18 độ C, thấp nhất kể từ năm 2016; ngoài trời, nhiệt độ thực tế có thể thấp hơn số liệu trạm đo từ 2-3 độ C.
Trước đó vài ngày, nền nhiệt ban đêm và sáng sớm tại TP.HCM phổ biến ở mức 20-22 độ C, vốn đã được xem là “lạnh” so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, đợt rét sáng 9/1 khiến cảm giác lạnh tăng rõ rệt, nhất là với người di chuyển bằng xe máy vào sáng sớm.
Một số ứng dụng dự báo thời tiết thậm chí ghi nhận nhiệt độ TP.HCM rạng sáng 9/1 chỉ ở mức 16-17 độ C. Trong khoảng 10 năm gần đây, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố thường dao động 19-20 độ C; riêng năm 2016 từng ghi nhận mức 18,2 độ C. Vì vậy, việc nhiệt độ giảm xuống quanh ngưỡng 17 độ C được đánh giá là hiện tượng hiếm.
Dự báo từ nay đến giữa tháng 1, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ C và có khả năng kéo dài đến cận Tết Nguyên đán 2026.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo, chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm lớn cùng độ ẩm thấp có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ nhỏ; đồng thời làm tăng nguy cơ cháy nổ, người dân cần chủ động phòng ngừa.




