Dự án "Nước sạch vì trường học hạnh phúc" giúp cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu cho học sinh tại Trà Vinh.
Trước nguy cơ cháy rừng do nắng nóng, Trà Vinh triển khai tuần tra 24/24, vệ sinh thảm thực vật khô và thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh cũng đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ, hướng đến mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 4,2% vào năm 2025.
Do nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc quản lý của Công ty Vina Encorp tạm ngừng hoạt động khiến xã Lương Hòa (Trà Vinh) đang đối diện với nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.
Vừa qua, UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở các đoạn trên tuyến đường ven sông Hậu thuộc xã Ninh Thới, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè.
Mặc dù đang thời điểm khô hạn, xâm nhập mặn cao điểm đỉnh song nhờ chủ động thực hiện nhiều giải pháp từ đầu năm nên khi, Trà Vinh vẫn đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân nông thôn trong tỉnh.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Hơn 9.000 tỷ đồng là số tiền mà Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa phê duyệt đầu tư xây tuyến đường hành lang ven biển Trà Vinh theo dự án do UBND tỉnh này đề xuất.
UBND tỉnh Trà Vinh giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Theo dự báo, mùa khô năm nay, mặn xâm nhập vào Trà Vinh tương đương đợt hạn mặn năm 2019-2020. Vì vậy, ngành chức năng của tỉnh đã chuẩn bị nguồn nước sạch phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân.
Trước diễn biến phức tạp do triều cường tiếp tục dâng cao, kết hợp với gió lớn tạo nhiều đợt sóng to liên tục đánh vào bờ, nguy cơ vỡ bờ bao khoảng 300m, gây nguy hiểm đến an toàn công trình, tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở khu vực Cồn Nhàn.
Tỉnh Trà Vinh đang đầu tư khẩn cấp 5 công trình phòng chống sạt lở tại huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải với tổng kinh phí 289,5 tỷ đồng.
Vừa qua, UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định phê duyệt dự án kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng.
Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan; Đồng thời để ngăn ngừa bệnh truyền lây từ động vật sang người, TP Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023.
Trà Vinh công bố khẩn cấp sự cố sạt lở tại bờ biển Duyên Hải, cùng với đó, tổ chức khảo sát, tham mưu, đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình xử lý sự cố sạt lở.
Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế của VCCI cho biết phát triển xanh, phát triển bền vững là vấn đề đặc biệt quan trọng với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó Trà Vinh là địa phương đứng đầu trong Bảng xếp hạng Chỉ số Xanh (PGI) lần đầu tiên.