Biến đổi khí hậu

Trà Vinh ứng phó khẩn cấp với sự cố sạt lở nghiêm trọng tại đê bao Cồn Hô

Anh Minh 15:32 15/05/2025

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban bố tình huống khẩn cấp do sự cố sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đê bao khu vực Cồn Hô, thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.

Do tác động của triều cường kết hợp với gió tạo dòng chảy mạnh gây sạt lở đê bao và vỡ nhiều đoạn đê Cồn Hô thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ với tổng chiều dài khoảng 680m.

Đặc biệt, đợt triều cường ngày 1/4 vừa qua đã vượt mức báo động III, làm vỡ 8 đoạn đê dài khoảng 100m, gây ngập úng toàn bộ khu vực Cồn Hô với mực nước từ 1 đến 1,5m. Thiệt hại bước đầu ghi nhận khoảng 25ha cây ăn trái, ao nuôi thủy sản và gia cầm của 29 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

tra-vinh.jpg
Đợt triều cường dâng cao vào ngày 1-4, (vượt mức báo động III) đã làm vỡ nhiều đoạn đê bao, ảnh hưởng đến 25ha diện tích cây ăn trái, nuôi thủy sản

Hiện trạng cho thấy đê bao đã bị sạt lở ăn sâu, bề rộng mặt đê chỉ còn 0,5 đến 1m so với ban đầu là 3m. Mái taluy đã mất hoàn toàn, khiến đê không còn khả năng ngăn triều, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân trong khu vực.

Cồn Hô là khu vực thường xuyên chịu tác động bởi triều cường và dòng chảy mạnh. Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, nguy cơ vỡ đê quy mô lớn là rất cao, đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân sạt lở chủ yếu do điều kiện địa hình, địa chất yếu và chịu ảnh hưởng thường xuyên từ các yếu tố tự nhiên khắc nghiệt.

Để ứng phó kịp thời, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo UBND huyện Càng Long khẩn trương cắm biển cảnh báo sạt lở, thông báo rộng rãi đến người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, yêu cầu chuẩn bị sẵn vật tư, nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu hơn xảy ra.

UBND tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan nhanh chóng khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý khẩn cấp, cả phi công trình và công trình. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời cập nhật và báo cáo để có phương án xử lý phù hợp.

Bài liên quan
  • Trà Vinh chủ động phòng cháy, bảo vệ rừng ven biển
    Trước nguy cơ cháy rừng do nắng nóng, Trà Vinh triển khai tuần tra 24/24, vệ sinh thảm thực vật khô và thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh cũng đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ, hướng đến mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 4,2% vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Trà Vinh ứng phó khẩn cấp với sự cố sạt lở nghiêm trọng tại đê bao Cồn Hô
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.