Sáng 1/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (TP Hà Nội) đã diễn ra nghi lễ Thượng cờ cấp quốc gia chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2022.
Các chiến sĩ tiêu binh đều cao trên 1,7 m, có quân dung đẹp, động tác điều lệnh đội ngũ chuẩn và được tập luyện thường xuyên. Ảnh TTXVNCác chiến sỹ tiêu binh tại Lễ thượng cờ. Ảnh TTXVNĐội tiêu binh diễu hành qua Lăng Bác. Ảnh TTXVNRất nhiều người dân có mặt ở Quảng trường Ba Đình để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.Đội hình thực hiện lễ thượng cờ gồm 37 người. Dẫn đầu là Quân kỳ quyết thắng, sau đó là 34 chiến sỹ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sỹ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh TTXVNĐội tiêu binh diễu hành qua Lăng Bác. Ảnh TTXVNChiến sỹ của đội hồng kỳ nghiêm trang bước lên bục để chuẩn bị thực hiện các nghi thức chính. Ảnh TTXVNĐúng 6h, khi Quốc ca vang lên, người lính tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29m. Ảnh TTXVNQuốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29m.
Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố về việc bảo đảm chất lượng các dịch vụ phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giải Golf "Vì môi trường lần thứ II - 2025" do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức sẽ chính thức khởi tranh vào 06h, ngày 30/11/2025 (chủ nhật) tại sân Golf Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, với sự tham dự của 177 golfer.
Chiều 22/11 (giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 diễn ra ở Johannesburg (Nam Phi). Đây là lần thứ 7 Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương quan trọng hàng đầu thế giới, khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.
Ngày 21/11/2025, tại Nha Trang, Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội thảo “50 năm xây dựng và phát triển công tác điều tra, quy hoạch và quản lý bền vững tài nguyên nước Miền Trung – Tây Nguyên”.
Thời gian gần đây, dòng Kênh Bắc luôn bị ô nhiễm nặng nề, nước chuyển sang màu đen đặc bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân địa phương.
Bụi mịn dày đặc và khói xe bao trùm đô thị khiến kiểm soát khí thải giao thông trở thành thách thức cấp bách, nhất là khi phương tiện tăng nhanh, xe diesel cũ và hạ tầng quá tải tiếp tục bào mòn chất lượng không khí mỗi ngày. Đòi hỏi đặt ra cần một chiến lược mạnh mẽ và đồng bộ để cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy giao thông xanh.
Nhựa đường trộn vụn cao su từ lốp xe cũ giúp mặt đường bền chắc hơn và chống chịu tốt trước thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, theo nhóm khoa học Australia.
Ngày 9/12, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng vừa liên tiếp phát hiện nhiều vụ nuôi nhốt, mua bán chim hoang dã trái phép tại TP. HCM và tỉnh Vĩnh Long.
Các chuyên gia khí tượng nhận định miền Bắc nhiều khả năng sẽ đón Tết Nguyên đán 2026 trong tình trạng rét đậm, rét hại, do không khí lạnh được dự báo tăng cường mạnh trong thời gian tới.
Trước diễn biến ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu, các chuyên gia cảnh báo mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản thích ứng riêng, phù hợp đặc thù địa lý và mức độ rủi ro để giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.
Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" được Quốc hội thông qua sáng 10/12.
Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành gần tuyệt đối, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến điều kiện cấp thẻ nhà báo, cơ chế bảo vệ phóng viên và người cung cấp thông tin. Đáng chú ý, luật lần đầu xác định cơ quan tạp chí khoa học không thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo.
Với đa số đại biểu tán thành, Luật Giáo dục Đại học ( sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Đồng thời, toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông.