Tin trong nước

Triển lãm Thành tựu đất nước: Vượt kỳ vọng và sự mong đợi

Mai Hạ 16/09/2025 11:00

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tối 15/9.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) đã chính thức khép lại sau gần 20 ngày diễn ra, để lại dư âm sâu đậm trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan

Đây là một trong những sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội trọng đại, được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

pmc.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Khai mạc ngày 28/8 với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu, triển lãm nhanh chóng trở thành điểm hẹn văn hóa - lịch sử đặc biệt.

Suốt thời gian mở cửa, sự kiện đã chào đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan, trong đó có ngày cao điểm đạt gần 1,3 triệu người (ngày 13/9) - con số kỷ lục cho thấy sức hút chưa từng có. Từ các cụ già đến em nhỏ, từ cựu chiến binh đến học sinh, sinh viên, từ người dân trong nước đến kiều bào và bạn bè quốc tế, tất cả đều chung một niềm tự hào, xúc động trước chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc.

Triển lãm quy tụ 28 bộ, ngành, cơ quan trung ương, 34 địa phương, hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế cùng hàng trăm gian trưng bày. Không chỉ phản ánh toàn diện những thành tựu nổi bật trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, đối ngoại…, Triển lãm còn khắc họa rõ nét sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Triển lãm đã thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, tỏa sáng tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam".

Thủ tướng chỉ rõ, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khẳng định văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhân dân ta.

tlam.jpg
Gian trưng bày “Văn phòng Chính phủ - 80 năm đồng hành cùng dân tộc” được trao giải là một trong 15 “Không gian trưng bày tiêu biểu” của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Triển lãm lần này cũng thể hiện rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hoá đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền đất nước thân yêu của chúng ta.

Thủ tướng cho rằng, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khẳng định quan điểm dân là gốc, Nhân dân làm nên lịch sử.

Điểm hẹn văn hóa - lịch sử đặc biệt của Nhân dân

Triển lãm đã mang đến cho khách tham quan có cơ hội được đi qua một hành trình thời gian sinh động, từ những dấu ấn lịch sử dựng nước và giữ nước, các cuộc kháng chiến giành độc lập, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Không gian trưng bày gần 260.000m² được bố trí logic, đa tầng, gồm ba phân khu chính:

Khu khái quát tại Nhà triển lãm Thiên Quy với sáu không gian: "Việt Nam - Đất nước con người", "95 năm cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo và phát triển", "Đòn bẩy kinh tế", "Khởi nghiệp kiến quốc", "Dân giàu, nước mạnh".

tlam2.jpg
Không gian trưng bày của TP Hà Nội

Khu ngoài trời với chủ đề Hội nhập và phát triển, gồm năm không gian: "Vì tương lai xanh", "Khát vọng bầu trời", "Thành đồng và lá chắn", "Ngày hội non sông" và khu biểu diễn nghệ thuật. Bên cạnh đó, Khu triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa được tổ chức tại Nhà triển lãm Phố A.

Cách bố trí khoa học, kết hợp hàng nghìn hiện vật, mô hình, hình ảnh, cùng ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), màn hình cảm ứng, mô hình 3D, trình chiếu đa phương tiện đã đem đến trải nghiệm trực quan, hiện đại và đầy cảm xúc. Người xem không chỉ chiêm ngưỡng hiện vật, mà còn "sống" trong dòng chảy lịch sử và công cuộc kiến thiết đất nước hôm nay.

Đáp ứng mong mỏi của đông đảo nhân dân, Thủ tướng đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm thêm 10 ngày, đến hết 15/9. Quyết định ấy thực sự "hợp lòng dân", bởi như Thủ tướng nhấn mạnh, chính nhân dân bằng mồ hôi, công sức và cả máu xương suốt 80 năm qua đã làm rạng rỡ Tổ quốc.

Không chỉ là một cuộc trưng bày quy mô, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" còn ghi dấu bằng hàng loạt kỷ lục, khẳng định vị thế là sự kiện chính trị - văn hóa lớn nhất từ trước tới nay.

Trước hết là quy mô chưa từng có, với diện tích gần 260.000m², hàng trăm gian trưng bày, sự tham gia của hầu hết bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu. Bên cạnh đó, triển lãm còn được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một trong 10 trung tâm hội chợ, triển lãm quốc gia, quốc tế lớn nhất thế giới. Đây là công trình ghi dấu kỳ tích xây dựng chỉ trong vòng 10 tháng, trở thành biểu tượng mới của tầm vóc và khát vọng Việt Nam.

tlam1.jpg
Không gian trưng bày ngoài trời của Triển lãm

Về lượng khách tham quan, trên 10 triệu lượt người chỉ trong chưa đầy 20 ngày đã cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn người đổ về, không chỉ để chiêm ngưỡng thành tựu, mà còn để sống lại những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng, tự hào. Con số ấy khẳng định sự đồng thuận, gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thành công của triển lãm còn ở tính hiện đại, sáng tạo trong tổ chức. Lần đầu tiên, các công nghệ mới được ứng dụng mạnh mẽ, giúp kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai một cách sống động. Người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã được tiếp cận lịch sử không khô khan, mà đầy tương tác, hấp dẫn, truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

Song song với trưng bày, hàng loạt hoạt động đồng hành được tổ chức: Đêm nghệ thuật tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh; chuỗi concert quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần đại đoàn kết.

Đặc biệt, triển lãm đã vinh dự đón lãnh đạo nhiều quốc gia, đại sứ, tổ chức quốc tế tới tham quan, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, đổi mới và hội nhập sâu rộng. Đây là một minh chứng sinh động cho chính sách đối ngoại rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Triển lãm khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn vang vọng. Hơn cả một sự kiện, đó là một dấu ấn lịch sử - văn hóa thế kỷ, minh chứng cho hành trình 80 năm vẻ vang và là điểm tựa để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Triển lãm Thành tựu đất nước: Vượt kỳ vọng và sự mong đợi
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.