Triều cường dâng cao, đường phố biến thành sông người Sài Gòn lại “bì bõm” lội nước

Mai Anh (t/h)|29/10/2019 02:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 28/10, triều cường tiếp tục dâng cao theo chu kỳ khiến hàng loạt tuyến đường ở TP HCM lại biến thành biển nước, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo đỉnh triều ở TP HCM đạt 1,7 – 1,75 m trong hai ngày 28 – 29/10, gây ngập úng các khu vực thấp, trũng. Triều cường dâng cao đạt mức 1,64m đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh ngập chìm trong nước.

Từ 16h ngày 28/10, mực nước dâng cao khiến các tuyến đường Tôn Thất Thuyết (quận 4), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Lê Văn Lương (Nhà Bè)… ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến phố ở TP HCM mênh mông nước

Trước đó UBND TP HCM đã có công văn yêu cầu các quận, huyện như: quận 7, quận 8, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường.

giao thông gặp nhiều khó khăn

Các quận, huyện này phải thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường tháng 10 này và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho người dân biết để chủ động ứng phó.

Đỉnh triều vượt mức báo động III sẽ kéo dài đến hết ngày 31-10. Triều cường đợt này so sánh xấp xỉ với đỉnh triều kỷ lục mới diễn ra hồi cuối tháng 9.

Mai Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều cường dâng cao, đường phố biến thành sông người Sài Gòn lại “bì bõm” lội nước