Đợt nắng nóng dữ dội chưa từng có kéo dài trong 6 ngày liên tục, có lúc vượt ngưỡng 41 độ C đã khiến số người phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt tại Nhật Bản lên tới 34.707 trường hợp trong đó có tới 36 ca tử vong và 743 ca ở tình trạng nguy kịch.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương tranh thủ tích trữ nước ngọt trong những đợt triều thấp nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt.
Mùa khô 2024-2025, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được ngành chức năng dự báo từ sớm và sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt ở vùng ven biển.
Theo nhận định của các chuyên gia, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.
Từ ngày 21-28/2, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm nhưng sẽ tăng trở lại vào cuối tuần. Các địa phương cần chủ động tích trữ nước ngọt để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.
Cà Mau nhận định, mùa mưa năm 2024 sắp kết thúc, chính vì vậy đề nghị các địa phương trong vùng ngọt hóa chủ động điều tiết và tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và đời sống của người dân trong mùa khô năm 2024-2025.