Trung Quốc: Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại tỉnh Tứ Xuyên

Minh Phương|09/08/2021 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các trận mưa lớn trút xuống tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc cuối tuần qua đã ảnh hưởng tới 121.600 người tại 6 thành phố, làm 45 ngôi nhà bị sập; ước tính thiệt hại lên đến 250 triệu nhân dân tệ (tương đương 38,57 triệu USD).

Theo Tân Hoa xã, các trận mưa lớn trút xuống tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc cuối tuần qua đã ảnh hưởng tới hơn 100.000 người, buộc hơn 7.000 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sở thuỷ lợi tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn tại vùng Đông Bắc của tỉnh này, trong đó có các thị trấn Ba Trung, Nam Sung, Đạt Châu từ 8h ngày 7/8 đến 8h ngày 8/8 đã gây ngập lụt đường phố, mực nước ở một vài con sông dâng cao trên mức báo động.

Trạm quan trắc ở huyện Danh Sơn thuộc Nam Sung đo lượng mưa lên tới 424,8mm trong khoảng thời gian này.

Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng tới 121.600 người tại 6 thành phố, làm 45 ngôi nhà bị sập, 118 ngôi nhà bị hư hại nặng.

Thiệt hại kinh tế do mưa lớn gây ra ước tính lên tới 250 triệu Nhân dân tệ (38,57 triệu USD).

Mưa lớn gây ra thiệt hại nặng nề ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến 7.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo thời tiết cực đoan có thể gây ra nhiều mối đe doạ hơn.

Một tháng trước đây, mưa lớn gây lũ lụt tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với ít nhất 33 người thiệt mạng và tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 1,22 tỷ Nhân dân tệ.

Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh, ghi nhận lượng mưa trong 3 ngày tương đương lượng mưa trong cả năm.

Minh Phương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại tỉnh Tứ Xuyên