UBND Phường Đại Kim phản hồi sau thông tin của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Hoàng Bằng|10/09/2023 08:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sau những thông tin về tình trạng rác thải trên đường Nguyễn Xiển và xe tải ngang nhiên chiếm dụng lòng đường đại lộ Chu Văn An làm nơi tập kết hàng hóa để vận chuyển đi các tỉnh, gây ô nhiễm môi trường, UBND Phường Đại Kim đã có phản hồi về thực trạng trên.

W_dai-kim-1.jpg
Hình ảnh bãi rác trên đường Nguyễn Xiển trước khi chưa thu dọn

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống (Moitruong.net.vn) đăng tải thông tin “Nhếch nhác bãi rác "lộ thiên" trên trục giao thông huyết mạch "cửa ngõ" Thủ đô và “Đại lộ Chu Văn An: Xả rác thải bừa bãi, nhiều xe tải còn ngang nhiên lấn chiếm lòng đường” thuộc phạm vi của phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), gây ô nhiễm, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và mất mỹ quan đường phố tại khu vực thuộc phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội).

Trao đổi với PV Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống (Moitruong.net.vn) về việc này, bà Nguyễn Thị Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim, cho biết, qua rà soát kiểm tra, tình trạng tạp chí thông tin là đúng sự thật, ngày 5/9/2023 UBND phường đã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì là nhà thầu thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, thu dọn chất thải rắn đổ trộm tại khu vực từ 300 Nguyễn Xiển đến Đại lộ Chu Văn An.

W_ng-thi-thai.jpg
Bà Nguyễn Thị Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim

Như đã đưa tin, thời gian gần đây, đoạn đường khoảng 100m (từ đầu ngõ 300 Nguyễn Xiển hướng đi Nguyễn Xiển – Xa la) xuất hiện bãi rác tự phát nằm lộ thiên gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó là tình trạng một số xe tải nhận chở hàng hoạt động dừng, đỗ giao nhận hàng hóa tại khu vực đường Nguyễn Xiển – Xa la, biến lòng đường, vỉa hè thành nơi giao nhận hàng hóa, vi phạm các quy định về luật an toàn giao thông. Gây nguy hiểm và ùn tắc cản trở các phương tiện khác lưu thông qua khu vực.

“Do khu vực này vắng vẻ, không có cư dân nên hành vi đổ trộm chất thải rắn thường diễn ra buổi đêm gây ra khó khăn trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Phường sẽ xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm để tình trạng tập kết, đổ trộm phế thải sinh hoạt và phế thải xây dựng không còn diễn ra trên địa bàn phường, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị”, bà Thái cho hay.

W_dai-kim.jpg
Hình ảnh đường Nguyễn Xiển sau khi các bãi rác tự phát đã được thu dọn

Còn về vấn đề “Đại lộ Chu Văn An: Xả rác thải bừa bãi, nhiều xe tải còn ngang nhiên lấn chiếm lòng đường” thuộc phạm vi của phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Lợi – Phó Trưởng Công an phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, Đại lộ Chu Văn An thuộc phòng PC08 CA TP Hà Nội, CA quận Hoàng Mai có kế hoạch chung phối hợp quản lý thực hiện, nhưng hiện nay tuyến đường này chưa thông, chưa có tên đường dù có biển cấm nhưng nhiều lái xe có chút hiểu biết về pháp luật nên cố tình vi phạm, vì vậy rất khó khăn trong công tác xử lý của cơ sở. Đồng thời chúng tôi cũng kiến nghị cơ quan đồng bộ có thẩm quyền cùng nhau phối hợp để giải quyết dứt điểm tình trạng này.

“Hiện tại, chúng tôi bố trí cách lịch trực để đẩy đuổi, do căn cứ xử lý văn bản hành chính đang vướng mắc, dù có cắm biển cấm nhưng chưa có tên tuyến đường”, ông Lợi nói.

Liên quan đến việc đặt tên và gắn biển tên đường, ngày 17/8/2023, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn, trong đó tên đường Phạm Tu được đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai) đến ngã tư giao cắt đường Cầu Bươu tại nút giao Phúc La - Cầu Bươu (cổng chào khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội). Tuy nhiên, đến nay biển tên đường vẫn chưa được cắm.

Đại lộ Chu Văn An từ khi đi vào hoạt động đến nay không ít lần bị người dân phàn nàn vì nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, nay lại tồn tại nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, đặt ra yêu cầu cấp thiết với chính quyền địa phương trong việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Bài liên quan
  • Đại lộ Chu Văn An: Xả rác thải bừa bãi, nhiều xe tải còn ngang nhiên lấn chiếm lòng đường
    Với tấm biển nhận chở hàng đi các tỉnh, rất nhiều loạt xe tải ngang nhiên chiếm dụng lòng đường đại lộ Chu Văn An làm nơi tập kết hàng hóa để vận chuyển đi các tỉnh. Hậu quả là không chỉ cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông mà điều đáng nói là hễ những chiếc xe dạng này dừng ở đâu là ở đó lại mọc lên những bãi rác vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm mất mỹ quan thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND Phường Đại Kim phản hồi sau thông tin của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống