Công tác đền bù trong việc cải tạo chung cư cũ vẫn là vướng mắc lớn nhất của nhiều dự án tại thành phố Hà Nội. Hầu hết các hộ dân phản đối chủ yếu là các hộ dân sinh sống tại tầng 1 của các tòa nhà chung cư cũ đang có kinh doanh.
Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1.500 khu tập thể có quy mô từ 2 đến 5 tầng, ngoài một số nhà được xây dựng từ trước năm 1954 thì chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1990. Hầu hết những khu tập thể này đã xuống cấp. Bởi vậy, nguy cơ cháy nổ cao, ngập nước, đổ sập mùa mưa bão đang là nỗi lo thường trực của các hộ dân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng ngày 19/6/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống long trọng tổ chức Chương trình “Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm”
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành kê tài nguyên nước khẩn trương tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả kiểm kê và cập nhật vào phần mềm kiểm kê theo quy định.
Việc phân cấp mạnh quản lý môi trường nhằm tạo bước chuyển quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính về môi trường, giảm đáng kể chi phí tuân thủ, kiểm soát hiệu quả các dự án có nguy cơ tác động môi trường.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, sáng ngày 5/6, phường Cầu Giấy đã tổ chức Chương trình hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, công nhân môi trường và Nhân dân trên địa bàn.
Hiện tượng đảo nhiệt đô thị không còn là khái niệm xa lạ trong các nghiên cứu khí hậu mà đang hiện hữu rõ rệt trong đời sống hàng ngày của hàng triệu người dân.
Hai cá thể cá heo bất ngờ trôi dạt vào khu vực bờ biển Tuy Hòa (Đắk Lắk) trong chiều 21/6. Người dân và nhân viên một khu du lịch đã hỗ trợ đưa chúng trở lại biển, tuy nhiên một cá thể bị thương nặng, kiệt sức và không qua khỏi.
Trước dự báo mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết tuần tới, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống thiên tai tại các khu vực trọng điểm. Nhiều địa phương vẫn duy trì trạng thái ứng phó khẩn cấp do nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng tiếp tục ở mức cao.
Một vụ cháy rừng vừa xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu (Quảng Trị), thiêu cháy khoảng 50ha tràm, cỏ và thực bì. Đây là vụ cháy rừng thứ hai liên tiếp được ghi nhận trên địa bàn trong vòng hai ngày qua, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài.
Trái với dự báo ban đầu, sáng ngày 22/6 miền Bắc xuất hiện nhiều mây hơn khiến nắng nóng dịu bớt và phạm vi ảnh hưởng thu hẹp. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nóng sẽ nhanh chóng quay trở lại, đạt đỉnh vào khoảng ngày 24/6 với nhiều nơi có nhiệt độ trên 39 độ C.
Sáng nay (22/6), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội.
Nắng nóng cực đoan đang trở thành mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe, sinh kế của hàng triệu lao động ngoài trời tại Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống an sinh xã hội hiện nay vẫn chưa có những cơ chế bảo vệ đủ mạnh để hỗ trợ nhóm lao động dễ bị tổn thương này trước các tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.
Cục Môi trường xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quản lý nguồn phát thải, thực hiện giám sát nguồn phát sinh khí thải lớn, kiểm tra việc chấp hành về bảo vệ môi trường không khí, công khai thông tin.
Bão Mekhala tiếp tục tăng cường độ khi hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có thể đạt cấp 15 trong 24 giờ tới. Cơ quan khí tượng nhận định cơn bão sẽ đổi hướng về phía Nhật Bản và hiện chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến Biển Đông.