Qua quá trình rà soát, tính đến ngày 4/7, Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đối với 36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn; xử phạt 3.134 trường hợp, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng; tạm đình chỉ 672 trường hợp; yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động.
Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1.500 khu tập thể có quy mô từ 2 đến 5 tầng, ngoài một số nhà được xây dựng từ trước năm 1954 thì chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1990. Hầu hết những khu tập thể này đã xuống cấp. Bởi vậy, nguy cơ cháy nổ cao, ngập nước, đổ sập mùa mưa bão đang là nỗi lo thường trực của các hộ dân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều ngày 21/7/2025, tại Hà Nội, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) chính thức công bố sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Chiều 21/6, Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khép lại ba ngày hoạt động sôi nổi. Tại sự kiện, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống vinh dự nhận giải Khuyến khích hạng mục “Gian trưng bày ấn tượng”.
Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025, lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đến chúc mừng và tham quan gian trưng bày của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Sáng ngày 19/6, tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tham dự Hội báo toàn quốc năm 2025.
Sáng ngày 17/6, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Sáng ngày 16/04, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tiến hành công bố quyết định kết nạp thêm hội viên mới đối với ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp Hội Võ thuật Thế giới.
Không chỉ do biến đổi khí hậu toàn cầu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trung tâm đô thị và vùng ven cho thấy một hiện tượng rõ rệt: Đảo nhiệt đô thị. Những khu vực ít cây xanh, thiếu mặt nước thường nóng hơn đáng kể so với nơi có không gian xanh. Điều này khiến thành phố giống như một “chiếc chảo lửa” khổng lồ.
Trước áp lực xử lý khoảng 14.000 tấn rác mỗi ngày, TP.HCM đang nghiên cứu cải tạo các bãi chôn lấp đã ngừng hoạt động như Đông Thạnh, Gò Cát, đồng thời xem xét chuyển đổi những khu đất này thành công viên, không gian công cộng hoặc các dự án phát triển mới sau khi xử lý triệt để lượng rác tồn lưu.
Sáng 27/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh, chạy phong trào và chương trình nghệ thuật hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Nghệ An - Chủ động, quyết liệt - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.
Trước diễn biến mưa lớn khiến lưu lượng nước về hồ chứa tăng nhanh, Sở Công Thương Cao Bằng đã kiểm tra công tác vận hành và hệ thống cảnh báo xả lũ tại ba nhà máy thủy điện Hồng Nam, Bình Long và Bạch Đằng. Các đơn vị được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, duy trì cảnh báo hạ du và sẵn sàng điều tiết lũ theo chỉ đạo để bảo đảm an toàn cho người dân.
UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc cấp phép thử nghiệm có kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp bằng phương tiện bay không người lái (UAV). Đây được xem là bước đi đầu tiên của địa phương trong việc đưa công nghệ UAV vào phục vụ sản xuất, quản lý và đời sống dân sinh.
Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu khiến hàng trăm triệu người chịu nền nhiệt cao kỷ lục, gây nhiều ca tử vong và làm dấy lên cảnh báo mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc. Theo UNFCCC, đây là hậu quả ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu do con người tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí. Nghị định quy định cơ quan báo chí phải gắn nhãn đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Ngày 27/6, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt thời tiết mát mẻ sau nhiều ngày nắng nóng khi xuất hiện mưa rào và dông rải rác trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 33 độ C, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân.
Viện Nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế (SIIA) cảnh báo Đông Nam Á có nguy cơ đối mặt với một trong những đợt khói bụi xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua do tác động của thời tiết cực đoan, mùa khô kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng.
Đợt mưa dông xảy ra ngay sau nắng nóng gay gắt tại khu vực miền Bắc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một người tử vong, một người bị thương do sét đánh, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm héc-ta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn đang ở mức cao tại nhiều địa phương vùng núi.