Bộ Tài chính mới đây đã gửi hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, đề xuất cân nhắc không giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Việc giảm phí có thể sẽ phải cân nhắc đến lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của ngành giao thông vận tải, và mục tiêu giảm phát thải chung của Việt Nam để đáp ứng nghĩa vụ quốc tế theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
CDC Hà Nội nhận định, sốt xuất huyết hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của dịch hàng năm (tháng 9 đến tháng 11), với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường kết hợp mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của muỗi truyền bệnh.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng. GDP năm 2024 có thể giảm 0,15% so với kịch bản tăng trưởng ban đầu 6,8-7%.
Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký các quyết định xuất cấp lương thực, vật tư, trang thiết bị, hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Nhận định về thiên tai từ nay đến cuối năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Sáng ngày 18/9, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề "Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường".
Nếu thực hiện đồng loạt, tối ưu các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ trên toàn bộ diện tích 1,9 triệu ha lúa của vùng ĐBSCL đến năm 2030, sẽ giảm phát thải gần 11 triệu tấn CO2 mỗi năm.
Trong lúc Hà Nội đang phải đối mặt với thách thức xử lý lượng rác thải khổng lồ, đề xuất mở rộng Nhà máy điện rác Sóc Sơn nhằm tăng cường khả năng xử lý rác thải cho Thủ đô đã đem lại rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, đi cùng với những tiềm năng là những lo lắng về công nghệ, kiểm soát phát thải và tác động môi trường dài hạn. Liệu đây thực sự là hướng đi bền vững cho tương lai hay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác?
25 căn nhà tạm cho người dân Làng Nủ, mỗi gian rộng 36 m2, được xây dựng trên nền nhà văn hóa cũ của thôn và đất mượn của bà con có tổng diện tích là 2.500m2. Việc xây dựng được triển khai từ ngày 15/9 và theo dự kiến, ngày mai (21/9) sẽ hoàn thành.
Lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) đang lên rất nhanh, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị ở tỉnh Quảng Bình.
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII thảo luận tại Hội trường về các nội dung đã thảo luận tổ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, điều hành thảo luận về chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 421/TB-VPCP ngày 17/9/2024 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Cơ quan khí tượng hiện đang phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Với mức độ ‘tím ngắt’ trên bản đồ, đây là cảnh báo báo hiệu tình hình khẩn cấp.
Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai những ngày qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Nhiều trường học bị ảnh hưởng sạt lở, ngập úng, lún sụt, trong đó có 11 trường phải di dời khẩn cấp.
Mưa lớn làm sạt lở nghiêm trọng công trình xây lớp học ở Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh, UBND huyện đang kiến nghị UBND tỉnh sớm công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại công trình này.