Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, trong 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 1,3 triệu tấn, với trị giá ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022.
VIDEO: Xuất khẩu cà phê 11 tháng ước đạt 3,5 tỷ USD
Hà Nội vào mùa thu, cũng là thời điểm con phố Phan Đình Phùng đông đúc hơn bình thường khi rất đông các bạn trẻ tới chụp ảnh tại một trong những con đường lãng mạn bậc nhất Hà Nội.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều ngày 21/7/2025, tại Hà Nội, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) chính thức công bố sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Chiều 21/6, Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khép lại ba ngày hoạt động sôi nổi. Tại sự kiện, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống vinh dự nhận giải Khuyến khích hạng mục “Gian trưng bày ấn tượng”.
Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025, lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đến chúc mừng và tham quan gian trưng bày của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Sáng ngày 19/6, tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tham dự Hội báo toàn quốc năm 2025.
Sáng ngày 17/6, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Sáng ngày 16/04, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tiến hành công bố quyết định kết nạp thêm hội viên mới đối với ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp Hội Võ thuật Thế giới.
Giải Golf “Vì Môi Trường” lần thứ II do Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, Hội Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức đã khép lại vào chiều ngày 30/11/2025 với lễ trao giải sôi động, thu hút sự tham dự của 177 golfer.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 3 đến sáng 4/12, khu vực miền Trung và Tây Nguyên xuất hiện mưa rất to, có nơi trên 200mm, gây nguy cơ cao ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9 khiến sóng cao tới 6m.
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa gửi văn bản đề nghị hỗ trợ 6 tỷ đồng để giúp Đắk Lắk khắc phục hậu quả đợt mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, với 63 người chết, hàng trăm nghìn nhà bị ngập và tổng thiệt hại ước tính hơn 5.500 tỷ đồng.
Để bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp và tim mạch, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành các khuyến cáo phòng chống tác động của ô nhiễm không khí.
TP.HCM đang chuẩn bị triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ), đồng thời lắp đặt hệ thống camera tự động nhận diện biển số tại các cửa ngõ để kiểm soát phương tiện không đạt chuẩn khí thải. Mức phạt tối đa áp dụng có thể lên đến 400.000 đồng, dự kiến thực hiện từ giai đoạn 2026–2027.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" phải cập nhật tiến độ hằng ngày. Con số cụ thể về nhà sửa chữa, nhà xây mới, kế hoạch dự kiến hoàn thành và kế hoạch tuần tiếp theo phải báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ ngày Thứ Sáu hằng tuần để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.
Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ – “lá phổi xanh” của tỉnh Thái Nguyên đang được bảo vệ bằng sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng kiểm lâm và cộng đồng địa phương. Nơi đây lưu giữ nguồn tài nguyên sinh học quý hiếm bậc nhất vùng Đông Bắc, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển sinh thái bền vững.
Rạng sáng 4/12, mực nước sông Cái Nha Trang tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt. Lực lượng chức năng địa phương liên tục phát loa khuyến cáo người dân chủ động ứng phó, nhiều trường học cũng đã cho học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền Trung, ngày 3/12/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 37/CĐ-BCĐ-BNNMT yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Mưa lớn kéo dài làm đất đá, cây rừng trên các đèo D'Ran, Mimosa, Prenn đổ ập xuống đường khiến giao thông ra vào Đà Lạt bị ảnh hưởng trong đó, đèo Mimosa tiếp sạt lở ngay vị trí cũ buộc lực lượng CSGT phải lập rào chắn và tạm ngưng lưu thông để bảo đảm an toàn.