Vĩnh Long chủ động ứng phó thiên tai, ổn định cuộc sống người dân
Thời gian qua, do mưa lớn kéo dài, lũ thượng nguồn kết hợp với triều cường dâng cao, tình trạng ngập úng, sạt lở tại Vĩnh Long diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và đời sống người dân.
Mưa lớn, triều cường gây thiệt hại nặng
Ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong các tháng 11, 12/2025 và 1/2026, mực nước cao nhất tại các sông chính trong tỉnh sẽ ở mức trên báo động 2. Lượng nước qua Mỹ Thuận được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi tháng 10/2025, mực nước đã vượt mức lịch sử năm 2022.

Cù lao Long Trị (phường Long Đức), Cồn Hô (xã Nhị Long), Cồn Thanh Long (xã Qưới Thiện), bờ biển phường Duyên Hải và hai xã Đông Hải, Long Vĩnh là những điểm xung yếu, dễ bị sạt lở nếu triều cường hoặc mưa lớn kéo dài.
Trong đợt triều cường cuối tháng 4/2025, 8 đoạn đê bao ở Cồn Hô (xã Nhị Long) bị vỡ, dài tổng cộng 680m, khiến 21ha vườn cây ăn trái và 23 căn nhà bị ngập sâu. Sau khi nước rút, chính quyền huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ khẩn trương gia cố đê, bảo vệ khu dân cư và điểm du lịch sinh thái của địa phương.
Tháng 5/2025, mưa lớn và triều cường làm vỡ 40m đê bao Bắc rạch Trà Cú (xã Lưu Nghiệp Anh), gây thiệt hại hơn 250.000 con tôm, cá rô phi. Đến tháng 7/2025, đoạn đê bao Nam rạch Trà Cú tiếp tục bị vỡ 15m, khiến nhiều vườn cây và ao nuôi thủy sản ngập úng, tổng thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Địa phương đã phối hợp các ngành chức năng khắc phục khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho 33 hộ dân và thông suốt giao thông.
Tuyến đê biển quốc gia qua xã Long Vĩnh hiện có hơn 410m sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 45 hộ dân và 36ha nuôi trồng thủy sản. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề xuất đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng hai đoạn kè mềm gia cố thảm đá, bao cát và cừ tràm nhằm bảo vệ bờ biển.
Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 135 điểm sạt lở với tổng chiều dài 7,6km, ảnh hưởng đến 521 hộ dân, ước thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Các đợt triều cường tháng 10 vừa qua cũng làm ngập hơn 2.500ha vườn cây ăn trái, 252ha lúa và 218ha màu.
Ổn định dân cư vùng sạt lở
Từ năm 2015 đến nay, khu vực bờ biển thuộc hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng (xã Đông Hải) bị sạt lở nghiêm trọng do tác động của thủy triều và gió mùa Đông Bắc, làm mất hơn 220ha đất sản xuất và rừng phòng hộ, ảnh hưởng sinh kế của 166 hộ dân.
Trước nguy cơ mất an toàn cao, tỉnh đã phê duyệt các dự án xây dựng khu tái định cư ấp Hồ Thùng và tuyến bờ bao ngăn triều cường tại xã Đông Hải với tổng vốn đầu tư 22,5 tỷ đồng. Đến nay, công trình bờ bao và khu tái định cư đã hoàn thành, giúp 56 hộ dân chuyển đến nơi ở mới an toàn.
Hướng tới giải pháp lâu dài
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa cho biết, tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý khẩn cấp các vị trí xung yếu, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó với thiên tai.
Về lâu dài, tỉnh sẽ đẩy mạnh trồng cây chắn sóng, bảo vệ bờ biển và di dời dân cư đến nơi an toàn. Giai đoạn 2026–2030, Vĩnh Long dự kiến bố trí hơn 300 tỷ đồng xây dựng các khu tái định cư cho khoảng 1.000 hộ dân. Song song đó, các xã, phường ven biển sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm, giúp người dân ổn định sinh kế bền vững.




