VQG Phong Nha – Kẻ Bàng lại tiếp nhận 3 cá thể linh trưởng quý hiếm để cứu hộ

Mai Hiền|21/05/2018 05:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 21/5, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (trực thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) cho biết đã tiếp nhận từ Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) 3 cá thể linh trưởng để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Các cá thể được tiếp nhận đều thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Theo đó, 3 cá thể linh trưởng được tiếp nhận thuộc 2 loài, gồm 2 cá thể khỉ vàng (có tên khoa học là Macaca mulatta, mỗi cá thể có trọng lượng 3,5 kg ) và 1 cá thể khỉ cộc (có tên khoa học là Macaca arctoides, trọng lượng 2 kg). Các cá thể trên được Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Đồng Hới vận động người dân trên địa bàn giao nộp. Tại thời điểm tiếp nhận các cá thể trên đều có biểu hiện suy giảm tập tính hoang dã do bị nuôi nhốt lâu ngày trong điều kiện chuồng trại chật hẹp, không phù hợp.

Các cá thể được tiếp nhận thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006  của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật đã tiến hành tiếp nhận và cứu hộ 69 cá thể động vật hoang dã các loài, tổ chức thả thành công về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 34 cá thể, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình.

Mai Hiền


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VQG Phong Nha – Kẻ Bàng lại tiếp nhận 3 cá thể linh trưởng quý hiếm để cứu hộ