Vụ 97 ha rừng ở Gia Lai bị xâm hại nhiều năm: Lộ rõ hàng loạt sai phạm trong quản lý
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định hơn 97 ha rừng tại xã Kim Sơn bị tàn phá trong nhiều năm. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển cho công an để xem xét khởi tố vụ án.
Ngày 8/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thông tin đã hoàn tất báo cáo về vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép xảy ra tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157 thuộc xã Kim Sơn (trước kia thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Vụ việc được đánh giá có quy mô lớn, kéo dài và liên quan trách nhiệm của nhiều bên.
Theo số liệu thống kê, tổng diện tích rừng bị xâm hại hơn 97 ha, gồm hơn 23 ha rừng tự nhiên và trên 74 ha rừng trồng. Trong diện tích rừng tự nhiên bị phá, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý hơn 3,7 ha; UBND xã Kim Sơn quản lý 19,2 ha; Trại giam Kim Sơn quản lý 0,1 ha.

Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ những bất cập kéo dài trong quá trình quản lý đất rừng. Năm 2007, UBND huyện Hoài Ân cấp 30 ha đất trồng rừng cho hai hộ dân, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2009, diện tích này bị thu hồi và đến năm 2013 được giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân. Tuy nhiên, việc giải quyết tài sản trên đất giữa các hộ dân và đơn vị quản lý không dứt điểm, tạo điều kiện để khu vực liên tục bị lấn chiếm, xâm hại trong nhiều năm.
Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2025, nhiều hộ tự ý khai thác diện tích rừng trồng, trồng lại keo lai và mở rộng sang phần rừng tự nhiên. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân thống kê 14 hộ khai thác rừng trồng và 2 trường hợp phá rừng tự nhiên. UBND xã Kim Sơn cho biết đã nhiều lần xử phạt nhưng vi phạm vẫn tiếp diễn, đặc biệt trong giai đoạn địa phương sáp nhập đơn vị hành chính. Quá trình điều tra xác định có tổng cộng 23 người liên quan.
Về trách nhiệm kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã tổ chức kiểm điểm hai cán bộ phụ trách địa bàn xã Kim Sơn gồm ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận vì buông lỏng kiểm tra, giám sát, không báo cáo kịp thời, để xảy ra tình trạng phá rừng trên diện rộng trong thời gian dài. Đơn vị kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách. Đối với trách nhiệm của lãnh đạo, Hạt Kiểm lâm thừa nhận còn thiếu sót trong chỉ đạo trong thời kỳ sáp nhập đơn vị hành chính và đề xuất hình thức “rút kinh nghiệm sâu sắc”.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho hay hồ sơ vụ phá rừng đã được hoàn thiện và chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét khởi tố theo quy định.




