Xây bể chứa, giải pháp hiệu quả cho tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt

Đặng Đức|03/05/2024 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bước vào cao điểm mùa khô, tình trạng khan hiếm nước ngọt đang diễn ra trầm trọng tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long(ĐBSCL), Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Nguồn nước khan hiếm đã khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.

Tại các tỉnh thuộc ĐBSCL, ở nhiều nơi, tình trạng xâm nhập mặn cao và kéo dài trong mùa khô năm nay nên người dân đã phải mua nước ngọt của tư nhân để phục vụ sinh hoạt hằng ngày với giá rất cao lên tới 50.000 đồng/m3. Mức giá này thậm chí cao gần chục lần so với giá các công ty cấp nước bán cho người dân.

Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt không bị gián đoạn trong những tháng mùa khô, đặc biệt khi nguồn nước ngọt đang trở nên khan hiếm, ngoài việc chờ đợi giải pháp lâu dài từ phía các cơ quan chức năng, người dân ở nhiều địa phương đã có kế hoạch và phương pháp tích trữ nước riêng cho gia đình mình. 

Khi bước vào mùa khô, người dân ở các tỉnh ĐBSCL thường mua những chiếc bồn, bình, thùng…, bằng inox, nhựa để chứa nước ngọt dùng cho sinh hoạt.

Tuy nhiên, những dụng cụ chứa nước này thường không lớn. Đa phần các bồn inox chỉ chứa được tối đa từ 1.000 - 2.000 lít nước. Vì vậy lượng nước dự trữ không dùng được lâu, nhất là đối với các hộ dân đông người.

mot-so-ho-dan-dau-tu-dat-be-ngam-lon-chat-lieu-inox-de-tich-tru-nuoc-ngot-sinh-hoat....jpg
Một số hộ dân đặt bể ngầm lớn chất liệu inox để tích trữ nước

Theo ý kiến của bạn đọc Đặng Đức đến từ TP.HCM, để có thể chủ động được nguồn nước ngọt sinh hoạt, các gia đình tại các tỉnh ĐBSCL nói riêng cũng như các vùng thường xảy ra tình trạng khan hiếm nước ngọt vào mùa khô hạn nói chung nên xây bể chứa.

Bể chứa có thể xây bằng chất liệu gạch, bê tông, cũng có thể lắp đặt bể ngầm chất liệu inox cỡ lớn... So với các bồn, bình, thùng… thì dung tích của bể sẽ lớn hơn, chứa được rất nhiều nước.

khong-it-ho-dan-tai-dbscl-da-dau-tu-xay-dung-be-chua-ngam-de-tich-tru-nuoc-ngot-dung-cho-sinh-hoat-doi-pho-voi-tinh-trang-kho-man....jpg
Nhiều hộ dân ở ĐBSCL đã xây bể chứa ngầm để chứa nước

Mỗi gia đình sẽ xây một bể chứa (có thể là bể nổi hoặc ngầm), với dung tích trên dưới 10m3. Khi đó, nguồn nước ngọt dự trữ đó có thể đủ cho cả gia đình đông người dùng trong thời gian dài, đủ cho cả mùa khô. Khi mùa mưa tới, các gia đình có thể lấy nước mưa thông qua hệ thống máng xối chảy từ mái nhà xuống bể chứa.

Bạn đọc Đặng Đức chia sẻ: “Gia đình bên nội của tôi và nhiều hộ dân sinh sống tại huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây của tỉnh Tiền Giang từ nhiều năm nay đã luôn chủ động được nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt bằng giải pháp xây bể tích trữ nước mưa như trên. Trong khi nhiều gia đình không có bể chứa rơi vào tình trạng khốn khó khi thiếu nước ngọt sinh hoạt. 

Về chi phí, mỗi bể chứa như vậy tốn khoảng vài triệu, vài chục triệu đồng cho tới hơn 100 triệu đồng, tùy theo dung tích bể chứa lớn hay nhỏ. Số tiền bỏ ra đầu tư để xây bể chứa không lớn nếu so với nhiều hộ phải đi mua nước ngọt sinh hoạt trong nhiều mùa khô và mang tới nhiều lợi ích.

Đối với những hộ dân không có điều kiện xây bể, chính quyền địa phương có thể xem xét hỗ trợ hoặc kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân xây bể chứa nước. Thiết nghĩ đó cũng là một trong những giải pháp lâu dài cho người dân vùng hạn, mặn, giúp người dân sinh hoạt ổn định, căn cơ hơn”. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây bể chứa, giải pháp hiệu quả cho tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt