Xây dựng nền móng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc trong quản lý bảo vệ biên giới
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng mà còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Thông qua Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và nhiều mô hình thiết thực, đơn vị đã góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, khu vực cửa khẩu cảng Thành phố; hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thành phố Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm thăm hỏi, tri ân đối với các gia đình chính sách và chăm lo, động viên, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo bớt đi một phần những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Phát huy những kết quả đạt được năm 2026 Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Thành phố chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh-xã hội trên địa bàn đóng quân, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh tạo nền tảng vững chắc trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Xây dựng nền móng thế trận lòng dân
Với tinh thần tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn. Trong những ngày đầu xuân năm mới 2026, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu cảng của Thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều hoạt động động ý nghĩa, thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, chăm lo, động viên Nhân dân vươn lên lao động sản xuất, xây dựng khu vực biên giới biển bền chặt. Trong đó, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” Xuân Bính Ngọ năm 2026 đơn vị đã chăm lo cho gần 2.500 gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi cùng vui xuân đón Tết, qua đó chương trình đã lan toả ý nghĩa nhân văn gắn với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc trong lòng Nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi về Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” Xuân Bính Ngọ năm 2026, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đời sống Nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng được cải thiện, đang ngày càng tốt hơn.

Nhân dân được thụ hưởng nhiều hơn những thành quả của công cuộc đổi mới, của sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, trên địa bàn xã, vẫn còn một số hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nhân dân đời sống, vật chất, tinh thần còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn; một số hộ đã thoát nghèo, song chưa thực sự bền vững, có nguy cơ tái nghèo.

Tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” năm nay, Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố đã phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: trao tặng kinh phí sửa chữa 04 căn nhà; hỗ trợ kinh phí mua 04 phương tiện sinh kế cho 04 hộ gia đình có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 350 người dân; trao tặng gần 2.500 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 60 xe đạp, 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tổ chức gói 800 đòn bánh tét, 400 chiếc bánh chưng tặng Nhân dân vui xuân đón Tết. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 2 tỷ đồng. Mỗi phần quà tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng tình cảm, tinh thần trách nhiệm của BĐBP Thành phố, các cơ quan, đoàn thể, cấp uỷ chính quyền địa phương các cấp đối với Nhân dân “Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhấn mạnh”.

Chia sẻ về Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hượng, người dân xã An Thới Đông xúc động cho biết: Những phần quà yêu thương được BĐBP Thành phố trao tặng, đối với chúng tôi – những hộ gia đình còn nhiều khó khăn, thực sự là nguồn động viên rất quý báu, đầy nghĩa tình giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết vui hơn, đủ đầy hơn và ấm áp hơn. Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các đơn vị, nhà hảo tâm đã đồng hành, chăm lo cho đời sống của nhân dân nơi đây. Trong không khí ấm áp, nghĩa tình của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho các hộ gia đình được nhận quà trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất!

Trao đổi với cấp uỷ, chính quyền địa phương Đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã Thạnh An là hoạt động mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nói chung và cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thành phố nói riêng nhằm chăm lo cho người dân đại phương đón Tết đủ đầy, đầm ấm, vui tươi, thể hiện tấm lòng sẻ chia của Bộ đội Biên phòng Thành phố gửi đến người dân nơi đây. Qua đó góp phần động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế gia đình, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thắm đượm tình quân dân.
Mỗi độ Tết đến, xuân về, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” mang theo tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình của người lính Biên phòng, góp phần chăm lo đời sống nhân dân. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chương trình không chỉ mang hơi ấm mùa xuân đến với người dân trên khu vực biên giới biển, mà còn thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. Chương trình này được tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể, rất có ý nghĩa, gần gũi với Nhân dân; do đó đã huy động được sự vào cuộc, chung tay, góp sức tự giác của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Những phần quà từ Chương trình trao tặng, đó không chỉ là những món quà vật chất đơn thuần, mà còn là sự cổ vũ về tinh thần to lớn và vô giá, sẽ giúp mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển cùng quân - dân cả nước đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, vui tươi và hạnh phúc hơn “đồng chí Võ Thị Kim Đương - Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân xã Hiệp Phước chia sẻ”.
Mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi phần quà được trao tặng, mỗi em nhỏ được nâng bước đến trường… không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin, là sự gửi gắm, là tình cảm son sắt của Đảng, Nhà nước, Quân đội nói chung và BĐBP Thành phố nói riêng đối với Nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo, khu vực cửa khẩu cảng của Thành phố. Có thể nói Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” là một trong những sự kiện ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết quân - dân; qua đó, củng cố thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, nền Quốc phòng toàn dân, gắn với nền An ninh nhân dân vững chắc “Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhấn mạnh”.
Xây dựng nền tảng vững chắc trong quản lý bảo vệ biên giới
Nói về xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong giai đoạn hiện nay, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhấn mạnh: “Bên cạnh việc triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác biên phòng gắn với hoạt động an sinh xã hội chăm lo đời sống Nhân dân xây dựng nền móng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Vai trò đóng góp của cán bộ Biên phòng tham gia Hội đồng Nhân dân (HĐND) và đảng viên phụ trách hộ gia đình các xã, phường khu vực biên giới biển của Thành phố được xem là nền tảng vững chắc trong quản lý, bảo vệ Biên giới trong giai đoạn hiện nay.
Trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở ngày càng cao. Tại các địa phương, đại biểu HĐND mang quân hàm xanh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Đại biểu HĐND cấp xã mang quân hàm xanh đã tham mưu thực hiện, giám sát nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, góp sức đưa đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện. Thông qua đó, mối quan hệ giữa đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương thêm gắn bó, sự đoàn kết quân, dân ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng các xã biên giới vững mạnh về mọi mặt. Những cán bộ của BĐBP Thành phố được đào tạo bài bản, khi tham gia cấp ủy, HĐND tại các địa phương biên giới đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất cho cấp ủy chính quyền địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp sức cùng tập thể tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác “Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhấn mạnh”.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn tích cực tham mưu các chủ trương, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân nơi biên giới. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ; là một trong những chương trình đã mang lại rất nhiều niềm vui cho đồng bào nơi biên giới biển, đảo của Thành phố”.




