Yêu cầu 21 tỉnh, thành phố tổ chức ứng trực đê suốt ngày đêm

14/09/2024 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sau nhiều sự cố đê điều, 21 tỉnh, thành phố được yêu cầu tổ chức ứng trực 24/24h để đảm bảo an toàn chống lũ của đê trong suốt quá trình vận hành tiêu úng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi chủ tịch UBND 21 tỉnh, thành phố về việc đảm bảo an toàn chống lũ của đê trong quá trình vận hành các trạm bơm tiêu qua đê.

Những ngày qua, tại Bắc Bộ liên tiếp xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên hầu hết các tuyến sông lên mức báo động 3, trên mức báo động 3 và còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới; đồng thời, mưa lớn cũng gây ngập úng nội đồng, nhiều trạm bơm đang vận hành bơm tiêu úng qua đê.

vo-de-song-lo(1).jpg
Ảnh hưởng của bão số 3, đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bị vỡ.

Để đảm bảo an toàn chống lũ của đê, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Công ty khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý, vận hành các trạm bơm tiêu trên địa bàn khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các trạm bơm tiêu qua đê thuộc phạm vi quản lý; chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

Tổ chức ứng trực 24/24h trong quá trình vận hành tiêu úng; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

Các đơn vị quản lý, vận hành trạm bơm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn chống lũ của đê do việc vận hành trái quy trình gây ra.

21 tỉnh, thành phố theo công văn nêu là: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 21h ngày 12/9, mực nước lũ trên nhiều tuyến sông có đê đã vượt báo động 3, đặc biệt trên sông Thao thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 trên 1 m. Hệ thống đê đã phát sinh nhiều sự cố như đùn sủi, thẩm lậu, sạt lở đê, sự cố rò rỉ nước qua cánh van cống, tràn một số tuyến đê cấp IV, cấp V, đê bao, đê bối,... Nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý ngay giờ đầu nên đến nay các tuyến đê sông từ cấp III trở lên vẫn đảm bảo an toàn chống lũ.

Tuy nhiên, đến nay đã xảy ra 133 sự cố đê điều (tăng 63 sự cố so ngày 11/9) trên địa bàn 12 tỉnh/thành phố Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định. Trong đó có 61 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III trở lên: 17 sự cố sạt lở đê; 19 sự cố cống qua đê, 7 sự cố đùn sủi, 8 sự cố lỗ rò thân đê, 9 sự cố thẩm, 1 sự cố sạt lở kè…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Yêu cầu 21 tỉnh, thành phố tổ chức ứng trực đê suốt ngày đêm