8 dấu hiệu viêm màng não ở trẻ em mà cha mẹ cần lưu ý

Phương Thảo (t/h)|20/09/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trẻ nhỏ có thể bộc lộ một vài triệu chứng nhiễm bệnh không rõ ràng từ 4-6 giờ đầu tiên. Tuy nhiên viêm màng não có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ.

>>>Thu gom rác điện tử – cách làm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

>>>ĐBSCL thiệt hại nặng nề do diễn biến lũ phức tạp

Viêm màng não là căn bệnh rất nguy hiểm ở trẻ em. Ảnh Internet

Theo Wikipedia, viêm màng não là bệnh chứng do viêm lớp màng mỏng bao bọc não và hệ thần kinh cột sống. Trong đó, viêm màng não mô cầu khuẩn, do vi khuẩn não mô cầu gây ra, là loại viêm màng não phổ biến nhất. Quỹ nghiên cứu viêm màng não (Anh) cho biết khoảng 49% trẻ bị viêm màng não mô cầu khuẩn được bác sĩ cho về nhà thay vì nhập viện do không phát hiện bệnh và nghĩ tình hình không nghiêm trọng.

Bệnh viêm màng não xảy ra trong mùa nắng nóng hoặc khi chuyển mùa vì nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp là thời điểm thuận lợi để vi trùng, siêu vô trùng tấn công vào hệ thần kinh trung ương. Dưới đây là 8 dấu hiệu để cha mẹ dễ dàng nhận biết dấu hiệu trẻ đã bị nhiễm bệnh viêm màng não.

Sốt đột ngột

Một trong những triệu chứng thường gặp ở trẻ em đó là triệu chứng sốt đột ngột. Cơ thể trẻ run rẩy và rất khó để hạ sốt. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau, phụ huynh cần theo dõi thêm các dấu hiệu khác để có thể đưa ra kết luận xem trẻ có bị viêm màng não hay không.

Co giật:

Triệu chứng co giật có thể xảy ra ở chân tay, mắt, miệng. Tuy nhiên, ở một vài trường họp, trẻ e bị co giật do sốt quá cao, hoặc cũng có một số trẻ bị rối loạn điện giải. Cha mje cần tiếp tục theo dõi xem trẻ có bị viêm màng não hay không.

Nhức đầu:

Một dấu hiện khác của bệnh viêm màng não đó là trẻ thường xuyên cảm thấy đau đầu kéo dài. Đặc biệt, nếu phần đầu của trẻ nổi lên thóp phồng thì khả năng cao bé đã bị viêm màng não.

Nhạy cảm với ánh sáng

Một triệu chứng khác thường gặp ở những người bị viêm màng não là nhạy cảm với ánh sáng. Trẻ con sẽ dùng tay che mắt hoặc than phiền ánh sáng làm chúng bị chảy nước mắt, buồn nôn và nhức đầu hơn.

Buồn ngủ mọi lúc:

Khi phần vỏ não kiểm soát ý thực và sự tỉnh táo bị nhiễm trùng, trẻ sẽ dễ dàng cảm tháy mệt mỏi và có thể buồn ngủ mọi lúc. 

Không thể bẻ chân:

Một trong những dấu hiệu cụ thể của viêm màng não ở trẻ nhỏ là dấu hiệu Brudzinki – phần đầu khi được nâng lên mà hai chân co lại. Bố mẹ có thể kiểm tra bằng cách cho trẻ nằm ngửa đầu không gối, hai chân duỗi thẳng. Sau đó, luồn tay dưới gót chân bé rồi từ từ nâng cả 2 chân lên. Bình thường nâng lên đến trên 70 độ chân vẫn duỗi thẳng, nhưng nếu chưa tới 70 độ mà chân bé đã co lại (cẳng chân gập về phía đùi) thì đây là dấu hiệu trẻ có thể bị viêm màng não.

Nổi mề đay

Trẻ bị viêm màng não cũng dễ bị phát ban, nổi mề đay. Tuy nhiên, triệu chứng này có thể liên quan đến một số bệnh khác. Để nhận biết chính xác trẻ có bị viêm màng não hay không, hãy thử làm theo cách sau: Lấy cốc thủy tinh đặt lên phần da bị nổi ban, ấn mạnh tay đến khi chuyển sang màu nhạt. Nếu các đốm ban nổi lên mờ nhạt chứng tỏ trẻ không phải bị viêm màng não. Ngược lại, nốt ban hiện rõ qua lớp thủy tinh nên đưa trẻ đi gặp bác sĩ ngay.

Cứng cổ:

Một trong những triệu chứng viêm màng não điển hình nhất ở trẻ là cứng cổ, khó cử động theo ý muốn dẫn đến việc khó quay đầu. Cần để ý khi thấy trẻ ôm đầu một cách kỳ lạ, hoặc thấy cổ trẻ ít linh hoạt hơn bình thường… Hãy thử cho cằm của con chạm vào ngực; nếu có thể chạm cằm vào ngực mà không khó khăn gì là ổn. Nhưng nếu nó gây khó chịu, đau khi cho cằm chạm ngực hãy đưa đến bác sĩ để kiểm tra kịp thời.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 dấu hiệu viêm màng não ở trẻ em mà cha mẹ cần lưu ý