Ấn Độ: Chìm tàu du lịch, khiến 13 người chết

Tú Anh (T/h)|16/09/2019 08:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 15/9, ít nhất 13 người chết và 25 người mất tích sau khi một chiếc tàu bị lật ở trên sông Godavari bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.

Theo ông Santhi Swaroop – giám đốc Cơ quan quản lý thiên tai bang Andhra Pradesh, khi sự cố xảy ra, chiếc tàu du lịch Royal Vashishta đang chở hơn 61 người bao gồm 50 khách du lịch và 11 thành viên phi hành đoàn trên sông Godavari.

“Cho đến nay, chúng tôi đã xác định được danh tính 8 thi thể và giải cứu được 27 người. Các nỗ lực cứu hộ để tìm kiếm những người mất tích đang được tiến hành”, Reuters dẫn lời ông Swaroop cho biết.

Vụ lật thuyền xảy ra ở khu vực sông Godavari, gần làng Kacchuluru, thuộc huyện East Godavari, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ 

Nhiều người dân địa phương cho biết nước sông Godavari chảy xiết trong khoảng 1 tuần qua. Tàu Royal Vashishta do chính quyền bang Andhra Pradesh sở hữu và vận hành.

Bộ trưởng Nội vụ bang Andra Pradesh Mekathoti Sucharita cho biết cơ quan chức năng đã cấm tàu du lịch phục vụ tuyến trên do nước sông chảy xiết, nhưng không hiểu vì sao tàu Royal Vashishta có thể lách lệnh cấm. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung cứu hộ trước khi tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tình trạng quá tải và thiếu kiểm tra an toàn là nguyên nhân của nhiều vụ đắm tàu ở Ấn Độ, đặc biệt là trong mùa mưa khi nước sông dâng cao và chảy xiết. Tuần trước, 12 người thiệt mạng tại thành phố Bhopal thuộc bang Madhya Pradesh trong nghi lễ dâng tượng thần Ganesha trong đạo Hindu xuống sông.

Tú Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Chìm tàu du lịch, khiến 13 người chết