Áp thấp liên tiếp xuất hiện gần Biển Đông
Trong tuần từ ngày 26/3 đến 1/4, một áp thấp đã xuất hiện ở phía đông Mindanao và có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Dự báo từ ngày 2-8/4, một áp thấp khác cũng có thể hình thành trong khu vực.
Ngày 26/3, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, trong tuần từ ngày 26/3 đến 1/4, một áp thấp xuất hiện ở phía đông Mindanao.
Chiều 26/3, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 7,6 độ vĩ bắc, 128,7 độ kinh đông, cách thành phố Tagum 315km về phía đông.

PAGASA dự báo khả năng áp thấp mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới là thấp, mặc dù hướng di chuyển có thể vào Biển Đông.
PAGASA cảnh báo các khu vực bị ảnh hưởng bởi áp thấp sẽ có mưa, cần đề phòng lũ quét hoặc lở đất có thể xảy ra trong thời gian mưa vừa đến mưa lớn.
PAGASA dự báo, trong tuần từ ngày 2-8/4, một áp thấp khác dự kiến xuất hiện trong khu vực dự báo (PAR) của Philippines. Áp thấp này cũng ít có khả năng mạnh lên thành bão.
Dự báo cho mùa bão 2025, PAGASA nhận định, số lượng cơn bão ở "dưới mức trung bình", từ 16 đến 19 cơn bão.
Áp thấp và bão hình thành ở Philippines thường di chuyển vào Biển Đông. Khi bão hình thành ở phía đông Philippines, nhiều cơn sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây hoặc tây bắc, tiến vào Biển Đông. Gió mùa đông bắc và các dòng khí quyển cũng thường đẩy bão về phía Biển Đông.
Mỗi năm, có khoảng 20-25 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực Tây Thái Bình Dương. Trong đó, khoảng 50-70% số cơn bão đi qua Philippines và tiến vào Biển Đông.
Khi áp thấp, bão vào Biển Đông, bão có thể tiếp tục ảnh hưởng đến Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các nước lân cận.