Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại các tỉnh từ Phú Yên – Ninh Thuận

An Nhiên|04/01/2018 03:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Khí tượng Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7 giờ ngày 4/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Phú Yên – Ninh Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 – 50km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 19 giờ ngày 4/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ).

Trong ngày hôm nay (04/01), ở vùng biển từ Phú Yên đến Bình Thuận còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

An Nhiên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại các tỉnh từ Phú Yên – Ninh Thuận