AWATEN và Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống ủng hộ đồng bào bão lũ

Mai Hạ|13/09/2024 16:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) và Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã ủng hộ ít nhất 01 ngày lương gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3.

VIDEO: AWATEN và Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống ủng hộ đồng bào bão lũ

Sáng 13/9, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống-Moitruong.net.vn tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bão lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ngoài cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống còn có sự tham gia ủng hộ của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, Hội Chăn nuôi Việt Nam và các nhà khoa học.

13-hoi-1.jpg
Lãnh đạo Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống cùng rất nhiều nhà khoa học và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, Hội Chăn nuôi Việt Nam tham gia ủng hộ đồng bào bão lũ
ung-ho-1-.jpg
ung-ho-2-.jpg
Đông đảo cán bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cùng cán bộ, PV, BTV của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chung tay ủng hộ đồng bào bão lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Mưa bão đã đi qua nhưng thiệt hại do bão số 3 và những hoàn lưu sau bão để lại là rất lớn. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), báo cáo của các địa phương cho thấy tính đến 7h00 ngày 13/9 đã có 336 người chết, mất tích (233 người chết, 103 người mất tích), tăng 36 người chết (Lào Cai 16, Cao Bằng 09, Yên Bái 06, Tuyên Quang 03, Vĩnh Phúc 01, Phú Thọ 01) so với báo cáo ngày 11/9.

Lào Cai hiện là địa phương có nhiều người chết và mất tích với 179 người (98 người chết, 81 người mất tích) gồm: Bảo Yên 110, Sa Pa 09, Bát Xát 17, Si Ma Cai 07, Bắc Hà 34, Văn Bàn 02.

Cao Bằng có 52 người chết và mất tích (43 người chết, 09 người mất tích). Yên Bái: 50 người (48 người chết, 02 người mất tích) gồm: Thành phố Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 09, Văn Chấn 02, Trấn Yên 04; Quảng Ninh: 15 người chết; Phú Thọ: 11 người (01 người chết do sạt lở đất; 01 người chết do lũ; 08 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 01 người mất tích do lũ); Hòa Bình: 07 người chết do sạt lở đất; Tuyên Quang: 05 người chết do lũ…

Bão lũ gây ra sự hoang tàn, đổ nát, làm hư hỏng hàng nghìn ngôi nhà, công trình, cơ sở hạ tầng, tài sản, gia súc, hoa màu...ở các tỉnh phía Bắc là rất lớn. Sau những cơn bão, lũ lại là những cảnh con mất mẹ, vợ mất chồng, cha mẹ mất con... Cảnh người dân ngơ ngác, đau đáu nhìn về những ngôi nhà thân yêu của mình đang ngập trong biển nước mà nước mắt cứ mãi mãi dâng trào. Giờ đây, ở nơi đó, sau lũ lụt là bao nhọc nhằn vất vả để ổn định cuộc sống, là bao nhiêu nỗi lo canh cánh bên lòng nào là sách vở, quần áo cho con đến trường, lúa giống cho vụ mùa tới, thuốc men để phòng dịch bệnh, tiền đâu để sửa chữa nhà, mua sắm vật dụng sinh hoạt hàng ngày...

13-tc.jpg
Ban Biên tập và CBCNVC Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống ủng hộ ít nhất 01 ngày lương gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3

Nhằm chia sẻ những khó khăn mà đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu, hưởng ứng lời kêu gọi chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tương thân, tương ái của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cùng Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống-Moitruong.net.vn đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng của cán bộ, công nhân viên và người lao động của Hội và tạp chí với tâm nguyện đóng góp một phần sức mình giúp bà con vùng bão lũ vượt qua khó khăn.

"Bộ Chính trị đã họp, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện mọi biện pháp để tập trung cao độ cứu người, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người xấu số; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh; khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh và hoạt động bình thường của đời sống xã hội; thống kê thiệt hại để có giải pháp khắc phục kịp thời; ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún…”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trong chuyến đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt, bão tại tỉnh Phú Thọ diễn ra tối qua (12/9).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
AWATEN và Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống ủng hộ đồng bào bão lũ