Bắc Bộ đón đợt rét đậm, rét hại trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Minh Lâm|12/01/2023 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Không khí lạnh liên tục được bổ sung nên các tỉnh miền Bắc dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại diện rộng. Riêng khu vực vùng núi cao Bắc Bộ như Fansipan, Mẫu Sơn có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

khong-khi-lanh.jpg
Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng từ chiều tối ngày 15/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta.

Theo dự báo, không khí lạnh liên tục được bổ sung nên các tỉnh miền Bắc dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại diện rộng. Riêng khu vực vùng núi cao Bắc Bộ như Fansipan, Mẫu Sơn có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Dự báo trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh từ đêm 15/1, thời tiết miền Bắc nhiều biến động. Từ trưa 12/1, miền Bắc sẽ chấm dứt mưa phùn, mưa nhỏ, trời hửng nắng.

Thủ đô Hà Nội sáng 12/1 trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Từ trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-24 độ.

Ngày 13-14/1, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 18-27 độ. Từ 15/1, nền nhiệt giảm xuống từ 19-22 độ. Từ 16/1, trời chuyển rét đậm.

Trong hai ngày 13-14/1, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng nhanh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, nhiệt độ cao nhất lên 26-28 độ. Từ 15/1, nền nhiệt bắt đầu giảm, từ 16/1, trời chuyển rét đậm.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ nay đến 15/1 trời tạnh ráo. Từ đêm 15-20/1, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng thời kỳ từ đêm 15-17/1, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 16/1 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ đón đợt rét đậm, rét hại trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023