Bắc Ninh mạnh tay xử lý cơ sở tái chế kim loại hoạt động “chui”
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở tái chế, cô đúc kim loại hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường.
Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn Bắc Ninh đã cơ bản được kiểm soát, các “điểm nóng” gây ô nhiễm nghiêm trọng gần như không còn, nhận được sự đồng thuận của người dân.
Tuy nhiên, theo phản ánh của báo chí, tại xã Gia Bình vẫn tồn tại một số hộ và cơ sở lén lút tái chế kim loại không đảm bảo quy định pháp luật, gây ô nhiễm môi trường và tạo dư luận bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra toàn diện. Trọng tâm là các cơ sở cô đúc nhôm, đồng, sắt thép… có dấu hiệu di dời từ xã Văn Môn, xã Đại Bái (cũ) sang địa bàn mới.
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Phải xử lý ở mức cao nhất, nếu đủ căn cứ pháp lý sẽ tiến hành khởi tố hình sự để chấm dứt tình trạng tái chế kim loại trái phép. Đồng thời, UBND xã Gia Bình được giao yêu cầu các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Đại Bái ngừng ngay hoạt động cô đúc kim loại không đúng quy định.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng các hộ, cơ sở sản xuất “chui” như báo chí nêu. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 16h30 ngày 19/9/2025.
Được biết, Cụm công nghiệp Đại Bái được xây dựng từ năm 2002 với diện tích 6,2 ha, do UBND xã Đại Bái (cũ) quản lý, có 75 hộ sản xuất. Nửa năm trước, gần 200 cơ sở tái chế kim loại tại làng nghề và cụm công nghiệp này đã phải tháo dỡ toàn bộ ống khói vì không đạt yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đến nay, chưa có cơ sở nào được cấp phép hoạt động trở lại.