Bão số 12 tăng tốc, hướng vào Trung Trung Bộ
Sáng 20/10, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 (tên quốc tế Fengshen, nghĩa là “Thần gió”) đang di chuyển nhanh trên Biển Đông, hướng thẳng về khu vực Trung Trung Bộ, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn kéo dài trên đất liền.
Lúc 4 giờ sáng, tâm bão nằm ở khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 117,2 độ kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên.

Dự báo trong 24 giờ tới, cường độ bão có thể tăng lên cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ độ 15,50°N đến 20,50°N và kinh độ 111,00°E đến 119,00°E. Khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, bão tương tác với không khí lạnh, suy yếu dần và đổi hướng Tây Nam, tốc độ giảm còn khoảng 10 km/giờ.
Khoảng rạng sáng 23/10, bão số 12 dự kiến áp sát vùng biển các tỉnh từ TP. Huế đến Quảng Ngãi, cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10, sau đó đi vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.
Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đạt cấp 9-11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 3-5m, nơi tâm bão đi qua có thể lên tới 7m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
Trên đất liền, do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, từ ngày 22 đến 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.
Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương chủ động phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt và vượt mức báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được xác định ở cấp 3.
Các lực lượng chức năng và người dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo bão, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình hạ tầng.