Bão số 3 mạnh lên cấp 10, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ mưa lớn
Trưa 19/7, bão Wipha đi vào Biển Đông, trở thành bão số 3 với sức gió giật cấp 15. Dự báo, bão ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa và Hưng Yên, gây gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ ngập úng ven biển từ ngày 21–23/7.
Trưa nay 19/7, bão Wipha đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h, tâm bão ở vào khoảng 20,5°N - 119,0°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Khoảng gần 16h30 ngày 19/7, nhiều khu vực ở Hà Nội cũng đã có gió to sau đó mưa lớn.
Lúc 16h10 chiều 19/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực phía Bắc Hà Nội, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguy cơ lớn nhất, nguy hiểm nhất trong 24 giờ tới là gió mạnh, sóng lớn trên khu vực phía bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa); vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông là nơi bão đi qua có gió cấp 10 - cấp 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 4 - 6 m.
Theo dự báo, đến đầu giờ chiều 20/7, bão Wipha (bão số 3) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đã mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15. Thời điểm này bão hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông.
Dự báo ngày 20 - 21/7, các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải... có khả năng chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và mưa lớn do bão số 3.
Khoảng gần sáng và ngày 22/7, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh - Thanh Hóa sẽ bắt đầu có gió mạnh, mưa lớn, gió mạnh cấp 7 - cấp 9, sóng biển cao 3 - 5 m.
Sóng lớn kết hợp thủy triều ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong khoảng từ trưa và chiều các ngày 21 - 23/7.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, phạm vi ảnh hưởng bão số 3 rất rộng, hầu khắp khu vực phía đông Bắc bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ.
Trong đó, Quảng Ninh, Hải Phòng, ven biển các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ là vùng ảnh hưởng trực tiếp, chịu tác động gió bão mạnh nhất.
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, các địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, đồng thời triển khai sớm các biện pháp ứng phó với mưa lớn, đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình trọng yếu. Các tàu thuyền hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn trước khi bão mạnh lên và di chuyển sâu vào vùng biển phía Tây.