Bão số 6: Sóng cao 6m, người dân dùng bao cát gia cố bờ biển

Hà Anh ((T/h)|10/11/2019 11:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bão Nakri áp sát đất liền, sóng cao tới 6 m. Người dân dựng tường cát, gom đá tảng gia cố kè biển TP Quy Nhơn trước giờ bão đổ bộ.

Sáng 10/11, tại Bình Định bắt đầu có mưa nặng hạt, gió mạnh dần lên. Sóng biển cao 4 – 6 m liên tiếp đánh vào bờ, uy hiếp tuyến đường ven biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.

Sóng biển cao gần 6m

Tại ven biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn sóng đánh cao tới 6m khiến người dân phải thực hiện các biện pháp gia cố bờ biển bằng bao cát, đá tảng.

Gần 300 người, gồm dân quân, bộ đội, công an và người dân chung tay gia cố 2 km bờ kè bị sập do bão số 5 (Matmo). Cũng tại khu vực này, 179 hộ dân ven biển đã di dời đến nhà người thân, trường học, nhà văn hoá, trạm y tế để tránh bão Nakri đổ bộ.

Nhiều người dân tại đây cho biết, từ khi nghe tin bão đổ bộ khiến họ không khỏi lo lắng. Việc di dời đồ đạc, gia cố nhà cửa, bờ biển khiến người dân mệt mỏi. Tuy nhiên vì sự an toàn nên họ cố dốc sức, hi vọng cơn bão nhanh tan.

“Nhiều nhà dân ở đây đứng trước nguy cơ trôi ra biển nên tôi cùng mọi người trong xã hợp sức gia cố bờ kè cho thật sớm”, ông Nguyễn Văn Tành (trái), người dân xã nói, trong lúc chuyền bao cát.

Người dân dùng bao cát, đá tảng gia cố bờ biển

Ông Nguyễn Văn Khanh (56 tuổi), ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải bê từng bao cát để chắn sóng biển tràn vào xóm. “Nhà tôi ở sâu bên trong, nhưng vẫn phải dựng bao cát chặn lại cho an tâm. Bão vô, sợ sóng biển đánh tanh bành hết”, ông Khanh nói.

Gia đình ông Nguyễn Thành Trung dùng dây thừng chuyển từng bao cát để chằng chống mái nhà trước giờ bão đổ bộ.

Bà Lê Thị Thu tất bật dựng tường cát bao quanh nhà. “Sóng đánh khủng khiếp, nước biển tràn hết vào nhà tôi rồi. Tôi lo bão cứ liên tiếp như này, nhà cửa ở đây sẽ bị sóng biển cuốn”, bà nói.

“Mấy ngày qua không dám ngủ, tối đến triều cường lên cao, sóng biển đánh vào kè, nước bắn tung toé lên cả nóc nhà”, bà Trần Thị Tư, ngồi trong căn nhà ven kè biển, cho biết.

Theo UBND tỉnh Bình Định, đến 12h trưa cùng ngày, chính quyền đã tổ chức di dời 5.000 hộ dân sinh sống ở những vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đất, bị triều cường đến nơi an toàn.

Hà Anh ((T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 6: Sóng cao 6m, người dân dùng bao cát gia cố bờ biển