Bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển

Quang Anh – Văn Danh|14/05/2020 15:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 14-5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và Đảng bộ Đồn Biên phòng Bến Đá, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần chủ động, đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã lãnh đạo đơn vị quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã phối hợp bắt 15 vụ/18 phương tiện bị nạn vào bờ; tiếp nhận 75 vụ/76 thuyền viên tai nạn trên biển; xác lập đấu tranh thành công 30 vụ án ma túy, khởi tố 29 vụ/33 đối tượng…

Đại tá Đinh Quốc Tuấn, Chính ủy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh sẽ chủ động nắm bắt, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh những chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% các chỉ tiêu, tiêu chí về hậu cần, kỹ thuật, tài chính; thu từ tăng gia sản xuất, đưa vào bữa ăn 4,5-5 ngàn đồng/người/ngày; quân số khỏe đạt trên 98,6%…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tá Đặng Văn Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đồn Biên phòng Bến Đá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đồn Biên phòng Bến Đá đã nắm vững tình hình thực tế địa bàn để chủ động tham mưu cho cấp trên đối sách phù hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tích cực phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; từng bước xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Bến Đá nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Cụ thể, trong 5 năm qua đã tổ chức 181 buổi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định về bảo đảm an toàn khi hành nghề trên sông, biển cho 5.650 lượt ngư dân; phát hiện, bắt giữ 65 vụ/97 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu được 91,3g heroin, 47 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 36,1g ma túy đá, 2kg tiểu ly; điều tra, xử lý 56 lượt tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài; 1 vụ/1 phương tiện vượt biển trái phép.

Đảng bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Bến Đá sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và chủ quyền biển đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển; phấn đấu xác lập từ 3-5 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm/năm; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt khá, giỏi.
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Đồn Biên phòng Bến Đá khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tá Nguyễn Hữu Đại, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Đá được bầu làm Bí thư Đảng bộ Đồn Biên phòng Bến Đá khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Anh – Văn Danh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển