Bắt giữ lô hàng ngà voi, trầm hương ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Mai Anh (t/h)|04/11/2019 10:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nam hành khách vận chuyển chiếc ngà voi cùng lượng lớn trầm hương quý hiếm từ Bangkok (Thái Lan) về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị hải quan bắt giữ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan tạm giữ một nam hành khách về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động, thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Hiện các đơn vị phối hợp, tạm giữ hành khách nói trên, là N.D.T (41 tuổi, quê Quảng Bình) để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động, thực vật hoang dã.

Chiếc ngà voi và sản phẩm thực vật nghi trầm hương bị lực lượng hải quan sân bay bắt giữ.

Trước đó vào 13h30 ngày 2/11, hành khách N.D.T đáp chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cơ quan chức năng kiểm tra hành lý hành khách này phát hiện một chiếc ngà voi nặng 1,8 kg; 22,5 kg sản phẩm nghi là trầm hương.

Theo hải quan sân bay, đây là loại mặt hàng thuộc danh mục các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không được phép săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển theo Công ước Cites.

Hiện Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mai Anh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ lô hàng ngà voi, trầm hương ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất