Bắt quả tang 2 thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương

24/03/2018 03:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội: Lên phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

(Moitruong.net.vn)– Ngày 23/3, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 2 chiếc thuyền đang khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương, đoạn địa bàn huyện Phú Vang.

>>>Bến Tre: Người dân kêu cứu vì “cát tặc” hoành hành

Lực lượng chức năng thu giữ 2 thuyền khai thác trái phép

Theo đó, hai chiếc thuyền bị bắt giữ được xác định của ông Đặng Duy Thành (trú tại xã Hương Phong, thịa xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) và ông Nguyễn Văn Thông (trú tại Thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo thông tin ban đầu, vào 11h ngày 22/3, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an huyện Phú Vang đã phát hiện, bắt quả tang 2 thuyền của người dân khai thác cát sỏi trái phép. Lúc bị bắt giữ, 2 thuyền đã hút khoảng hơn 18m3 cát sỏi.

Lực lượng công an đã đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ phương tiện về bến để xử lý theo quy định của pháp luật.  

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang 2 thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương