Bí thư thành ủy Hà Nội: Yêu cầu lên phương án di dời hơn 700 hộ dân khỏi vùng lụt sông Bùi

Minh An|29/07/2024 17:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều 29/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đi thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của Bão số 2 và mưa lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, do ảnh hưởng của bão số 2, từ 7 giờ ngày 22/7 đến 11 giờ ngày 29/7, lượng mưa đo được trên địa bàn là gần 374 mm.

Mưa lũ đã khiến hơn 5,5 km đê thuộc địa bàn 11 xã (Hồng Phong, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Tốt Động, Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Trần Phú) bị ngập; 37 m đê bị sạt lở… 24 thôn, xóm bị ngập, trong đó có 1.239 hộ dân bị ngập từ 0,5 - 2 m, 1.231 hộ bị ngập lối đi; hơn 2.000 m tường bao bị đổ.

bi-thu-ha-noi.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thị sát tình hình ngập lụt tại huyện Chương Mỹ).

Diện tích lúa bị thiệt hại từ 30% đến trên 70% là 1.123 ha. Diện tích cây ngô, rau màu các loại bị thiệt hại trên 70% là 327 ha. Diện tích cây ăn quả bị ngập từ 30% đến trên 70% là 213 ha. Diện tích thủy sản bị thiệt hại trên 70% là 1.022 ha; bị thiệt hại từ 30 - 70% là 162 ha. Ngoài ra, hơn 77.100 mét vuông chuồng trại bị ngập; gần 187.000 gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng.

Về công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả, lực lượng chức năng đã huy động hơn 4.700 người và 199 phương tiện tham gia. Tổ chức cấp phát hơn 1.500 bình nước uống (loại 20 lít) và 50 thùng mì tôm tại các vùng ngập nặng; lắp đặt téc và cung cấp nước sạch tập trung tại 10 điểm; bố trí 1 trạm y tế lưu động trên địa bàn xã Nam Phương Tiến...

Tại cuộc thị sát, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt lưu ý thông tin cụ thể về số lượng người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Chương Mỹ, huyện đã di dời đến nơi an toàn khoảng 1.300 hộ dân. Hiện vùng lũ lụt còn khoảng 700 hộ với khoảng 1.000 người bám trụ.

Bà Hoài đặt vấn đề: Vậy bà con sinh hoạt thế nào, lương lực thực phẩm ra sao. Bà con đi lại thế nào. Nước uống thế nào?. Có mì tôm, bà con nấu nướng ra sao, các trường hợp ốm đau xử lý thế nào...

Sau khi nghe trả lời từ lãnh đạo huyện Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao sự chủ động ứng phó với hậu quả lũ lụt. Tuy nhiên, bà Hoài cho rằng, cần dự báo trong những ngày tới tình hình mưa lũ thế nào để có phương án chuẩn bị. Việc ứng phó sự cố nếu "quá sức", huyện nên báo cáo kiến nghị ngay để thành phố có hỗ trợ.

Bà Hoài nhấn mạnh, địa phương đã chủ động sơ tán dân để tránh ảnh hưởng của lũ, để hạn chế thiệt hại gây ra.

Về việc còn khoảng 1.000 người dân ở trong khu vực lũ lụt, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần phải tính toán kỹ, nếu thấy cần thiết phải tiến hành sơ tán tiếp. "Phải đặt tính mạng, sức khỏe nhân dân lên hàng đầu. Nếu vận động không được thì có thể cưỡng chế di dời người dân đi nơi khác để đảm bảo an toàn", bà Hoài nói.

Theo bà Hoài, khi di dời người dân, cần chăm lo cho đời sống bà con. Nếu kéo dài 10 ngày, nửa tháng, phải tính đến an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có chỗ ở, tiếp tục vận động, có thể chi viện từ các huyện khác hoặc từ thành phố.

"Nghĩa là phải đảm bảo cho người dân khi di tản phải có cuộc sống tương đối, không để dân đói, dân rét. Đặc biệt phải quan tâm đến người già, người cô đơn, yếu thế. Chúng ta đã làm tốt rồi thì phải tiếp tục làm tốt hơn", bà Hoài nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết trong ngày mai, Thường trực Thành ủy sẽ họp bàn các biện pháp để giúp huyện Chương Mỹ và các địa phương đang bị ngập các biện pháp giảm thiểu, khắc phục tối đa thiệt hại do úng ngập gây ra. Theo đó, các cấp sẽ tiếp tục vận động người dân di dời đến chỗ ở mới để tránh lũ, tiếp tục đảm bảo chỗ ở cho người dân vùng bị ngập sơ tán.

“Thời tiết còn diễn biến phức tạp, nếu 10 ngày, nửa tháng nước chưa rút thì phải có giải pháp đảm bảo an sinh cho bà con, đảm bảo chỗ ở, đảm bảo sức khỏe, không để bà con đói rét. Đặc biệt phải quan tâm người già, cô đơn, yếu thế trong xã hội, tàn tật… thì phải ưu tiên số một” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bài liên quan
  • Hà Nội tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất
    Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước,…là một trong 6 thủ tục hành chính mới mà UBND thành phố Hà Nội vừa công bố thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội trong lĩnh vực tài nguyên nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Bí thư thành ủy Hà Nội: Yêu cầu lên phương án di dời hơn 700 hộ dân khỏi vùng lụt sông Bùi