Bình Phước: Đi đánh cá bị chìm bè phao, một người đàn ông đuối nước

Mai An (t/h)|25/10/2019 09:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ông Bằng và ông Thỏ dùng bè phao nuôi cá đẩy ra giữa hồ để đánh lưới. Tuy nhiên, khi cả hai ông ra đến giữa hồ thì bình phao bị bung ra ngoài khiến chiếc bè bị chìm.

Đến chiều 24.10, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân ông Đặng Danh Bằng (48 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản, Bình Phước) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 23.10, ông Bằng cùng ông Phạm Văn Thỏ (67 tuổi, ngụ xã Minh Long, H.Chơn Thành, Bình Phước) rủ nhau dùng đèn pin đi đánh lưới cá ở hồ nước nhà ông Song, trên địa bàn ấp 2, xã Minh Thành, H.Chơn Thành. Khi cả hai ông ra đến giữa hồ thì bình phao bị bung ra ngoài khiến chiếc bè bị chìm. Thấy vậy, ông Thỏ biết bơi nên nhanh chóng nhảy xuống nước bơi vào bờ. Riêng ông Bằng, do không biết bơi nên đã bị chìm xuống nước mất tích.

Hiện trường nơi ông Bằng đuối nước. Ảnh H.G

Ngay sau đó, ông Thỏ chạy về báo với gia đình để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, sau hơn 1 đêm tìm kiếm nhưng không thấy ông Bằng, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã huy động 12 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau gần 1 giờ đồng hồ triển khai lực lượng lặn tìm, đến khoảng 9 giờ sáng 24/10, các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Bằng.

Mai An (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước: Đi đánh cá bị chìm bè phao, một người đàn ông đuối nước