Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quang Anh – Văn Danh|10/01/2022 11:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhân dịp đầu năm mới 2022, sáng ngày 10/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính uỷ Quân khu 7 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh đã chúc mừng những kết quả mà tỉnh BR-VT đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thời gian qua. Đồng thời cám ơn sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh với Bộ CHQS tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh chúc mừng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các ban ngành, đoàn thể năm mới sức khỏe, hạnh phúc; đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của toàn dân, trên cơ sở nền tảng của nền quốc phòng toàn dân đã được xây dựng trong thời gian qua, năm 2022, tỉnh BR-VT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu làm thủ tục kê khai y tế cho ngư dân tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Trong năm 2021, các lực lượng đã phối hợp tổ chức 186.688 lượt tổ tuần tra với sự tham gia của 520.652 lượt người, bắt và xử lý 262 vụ với 367 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, đối với công tác phòng, phòng chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ trì thành lập 10 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch tại các tuyến đường thủy kiểm soát xuất, nhập bến cho 15.342 tàu/110.024 thuyền viên nội tỉnh và 17.340 tàu/103.966 thuyền viên ngoại tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã gửi lời chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đón xuân vui tươi, an khang, hạnh phúc, luôn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thời gian qua và mong muốn Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy hiện đại.

Quang Anh – Văn Danh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu