Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Minh Trang|24/04/2020 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mùa khô năm 2020 vẫn diễn biến phức tạp, nắng nóng tiếp tục kéo dài ở Cà Mau, hàng chục ngàn ha rừng đã báo động đỏ cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ngày 23/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, toàn bộ rừng U Minh Hạ và các đảo với gần 44.000 ha bị khô hạn, báo động cháy cấp 5- cấp cực kỳ nguy hiểm.

Các cơ quan chức năng Cà Mau đã tuyên truyền, vận động và cam kết với người dân sống trên lâm phần và vùng ven rừng về công tác phòng chống cháy rừng. Từ đầu mùa khô, các tuyến đập giữ nước đã được đóng kín, dọn đường băng cản lửa.

Công việc chữa cháy rừng rất khó khăn

Khu vực rừng đã dựng bản cấm lửa, cấm vào rừng, biển dự báo cấp cháy… để người dân nhận biết tình hình khô hạn. Chi cục kiểm lâm Cà Mau triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng đến chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân…

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau chủ trì phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tập huấn nghiệp vụ, bố trí 598 người canh trực, huy động hơn 2.600 người và 75 tổ máy bơm nước chữa cháy đến vị trí có nguy cơ cháy cao.

Tuy vậy, từ đầu mùa khô đến nay, đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 13.300m2 vùng đệm rừng U Minh Hạ.

Minh Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm