Các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ đạo mở cửa miễn phí các bảo tàng trực thuộc Bộ cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới, các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến 3/9/2025.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng: 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước và tạo động lực để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng – Bộ VHTTDL đã phát động loạt hoạt động văn hóa – nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, việc mở cửa miễn phí các bảo tàng và tổ chức các hoạt động đặc biệt không chỉ góp phần để người dân được tiếp cận, thụ hưởng di sản văn hóa, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè khu vực và quốc tế.
Trong dịp này, các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm chuyên đề nhằm giới thiệu lịch sử hào hùng, giá trị văn hóa truyền thống và thành tựu phát triển của dân tộc suốt 80 năm qua.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng loạt trưng bày chuyên đề mang đậm dấu ấn lịch sử và nghệ thuật. Nổi bật là:
Trưng bày chuyên đề “80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác” dự kiến khai mạc ngày 15/8.
Trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập”, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9), dự kiến khai mạc ngày 26/8.
Trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn “Mùa Xuân độc lập” tại không gian ngoài trời, khai mạc đúng dịp 2/9.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam sẽ mang đến trưng bày chủ đề “Bình dân học vụ – Thắp sáng tương lai”, dự kiến khai mạc ngày 22/8, tái hiện nỗ lực xóa mù chữ và nâng cao dân trí những năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức hai triển lãm hấp dẫn:
“Những người con của Tổ quốc” (khai mạc 15/8), khắc họa hình ảnh người chiến sĩ, người dân trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.
“Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng” (khai mạc 22/8), phản ánh bước chuyển mình trong lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng dưới tác động của công nghệ hiện đại.
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam TP. HCM, triển lãm “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” sẽ giúp công chúng hiểu thêm về nhân cách, tư tưởng và tấm gương đạo đức của vị lãnh tụ vĩ đại.
Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dự kiến sẽ đón khoảng 50.000 lượt khách trong ba ngày mở cửa miễn phí. Theo ông Trịnh Ngọc Chung – Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, không gian tại Làng sẽ ngập tràn sắc màu văn hóa qua các hoạt động:
Không gian chợ vùng cao với những sản vật, món ăn và phong tục đặc trưng của đồng bào các dân tộc.
Chương trình giao lưu văn nghệ mừng Quốc khánh do chính bà con cộng đồng các dân tộc biểu diễn.
Làng Văn hóa không chỉ là điểm đến tham quan mà còn là nơi giáo dục ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt với thế hệ trẻ.
Cùng thời điểm, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng sẽ mở cửa miễn phí, mang đến các chương trình nghệ thuật đặc sắc như:
Múa rối nước truyền thống – loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Biểu diễn ca nhạc, múa phục vụ thiếu nhi và người dân thủ đô.
Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Giám đốc Nhà hát, chương trình hướng tới cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, nhằm lan tỏa tình yêu nghệ thuật dân tộc từ sớm.
Việc mở cửa miễn phí các bảo tàng, tổ chức triển lãm, biểu diễn nghệ thuật trong dịp Quốc khánh không chỉ đơn thuần là hoạt động tri ân ngày lễ lớn, mà còn là thông điệp của ngành Văn hóa trong việc “đưa văn hóa đến với nhân dân”, làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao hiểu biết lịch sử, bồi đắp lòng tự hào và ý thức trách nhiệm với đất nước.
Đây cũng là dịp để các cơ sở văn hóa tăng cường kết nối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó hình thành thói quen đến bảo tàng, trân trọng di sản văn hóa và gìn giữ bản sắc dân tộc trong dòng chảy hiện đại.