Những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ phố phường tới những ngõ nhỏ thôn quê ..., cờ đỏ, áp phích, pa nô được trang hoàng rực rỡ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 trong niềm hân hoan, vui mừng của người dân.
Khu vực Tượng đài Cảm Tử (quận Hoàn Kiếm) cũng được lắp đặt 2 màn hình led trình chiếu các đoạn video chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
Hà Nội: Hướng tới ngày lễ lớn kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những tuyến phố của Hà Nội "khoác" lên mình diện mạo mới, trang hoàng rực rỡ sắc đỏ với nhiều cờ hoa, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động.
Băng rôn, biểu ngữ được trang trí trên khắp các tuyến phố chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Dọc trên các tuyến phố như Tràng Thi, Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng… và tại các điểm giao cắt ở ngã tư, ngã năm chúng ta đều bắt gặp những pano cỡ lớn, cờ đỏ trang trí bắt mắt.
Hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện nhằm khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Hà Tĩnh: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, những ngày này, TP Hà Tĩnh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, phố phường ngập tràn trong sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Ông Hồ Văn Mận (70 tuổi, TDP 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi luôn cảm thấy hân hoan, vui mừng khi treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc mỗi dịp tết Độc lập - Quốc khánh 2/9. Bởi, Quốc kỳ là hồn nước, là biểu tượng của độc lập, hòa bình mà cha ông đã hy sinh xương máu để có được cuộc sống như ngày hôm nay".
Ông Hồ Văn Mận tự hào khi treo cờ Tổ quốc dịp 2/9.
TP. Hồ Chí Minh: Kỳ nghỉ lễ 2/9 bắt đầu, trên khắp phố phường tại TPHCM đã bắt đầu trang hoàng rực rỡ sắc đỏ với nhiều cờ, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động…
Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh cờ hoa tại TP.HCM cho biết, sau một năm dịch bệnh, năm nay lượng cờ đỏ sao vàng được bán ra nhiều hơn. Người dân mua từ sớm, treo cờ Tổ quốc trước nhà để thể hiện lòng yêu nước, hòa cùng niềm vui chung của cả dân tộc.Những tấm băng rôn, khẩu hiệu lớn được đặt ở trước cổng Dinh Độc Lập.Sắc cờ đỏ và tấm pano lớn được treo lên tại khu vực Tượng đài kỷ niệm truyền thống đấu tranh của công nhân lao động trên đường Lý Thái Tổ (quận 10).
Đối với nhiều người dân TP.HCM, dịp lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm để họ ôn lại quá khứ hào hùng của cha ông, những người đã chiến đấu, hy sinh để giành độc lập cho dân tộc.
Nghệ An: Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), khắp các làng quê trong tỉnh trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng.
Đã thành truyền thống, mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, các địa phương trong tỉnh lại tổ chức treo Quốc kỳ, Đảng kỳ, hồng kỳ trên các tuyến đường, trụ sở các cơ quan đơn vị...
Đường quê đỏ thắm sắc cờ ở xã Thanh Dương (Thanh Chương).Việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng vào ngày lễ lớn của đất nước từ lâu đã trở thành thói quen, nét văn hoá của người dân nhiều nơi. Trong ảnh: Người dân xóm Sen 2, xã Kim Liên (Nam Đàn) đang chuẩn bị treo cờ Tổ quốc trước nhà để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (31 tuổi) ở xóm Dương Tây, xã Thanh Dương (Thanh Chương) cho biết: Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhiều tuyến đường trong xã được chỉnh trang, treo nhiều cờ, băng rôn khẩu hiệu... làm cho cảnh quan các thôn xóm thêm vui tươi, ấm cúng, rộn ràng.
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa treo cờ chào mừng ngày 2/9.Đi trên những con đường đỏ thắm sắc cờ trong ngày lễ lớn của dân tộc, trong khí thế đổi mới của quê hương, mỗi chúng ta đều cảm thấy phấn chấn, xúc động, tự hào. Trong ảnh: Đường quê ở xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) rợp sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.
Đà Nẵng: Những ngày này, khắp các phố phường của thành phố Đà Nẵng được trang hoàng rực đỏ cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2022).
Hai bên lan can cầu Rồng - điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng rực rỡ nhiều sắc màu cờ chào mừng Quốc khánh. Cầu Rồng sẽ phun nước, phun lửa lúc 21h ba đêm liên tục thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật phục vụ người dân và du khách.Khu vực vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt treo cờ Tổ quốc rực rỡ.Lễ Quốc khánh 2/9, tại thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để người dân và du khách tham quan, vui chơi như: Cầu Rồng phun nước, phun lửa, lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, lễ hội golf Đà Nẵng năm 2022, múa lân Mai Hoa Thung,...Theo Sở Du lịch Thành phố, từ ngày 31/8 đến 4/9, có 531 chuyến bay nội địa và quốc tế với khoảng 60.000 lượt khách đến Đà Nẵng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 11/4, thông tin từ xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra cháy rừng. Ngay sau khi phát hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế.
Ngày 02/4/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, từng bước thay đổi hành vi, thói quen và ý thức tự giác thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn ở từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,68%, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc. Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mỗi lá phiếu cử tri còn là biểu hiện sinh động của quyền làm chủ, kết tinh niềm tin, trách nhiệm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 17h30 ngày 15/3, tỷ lệ cử tri trên cả nước tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã đạt 94,53% và vẫn tiếp tục tăng.
Trong tiến trình hoàn Trong tiến trình hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, chính sách môi trường luôn đóng vai trò “hạ tầng mềm” quyết định chất lượng tăng trưởng. Sau dấu mốc của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hệ thống pháp luật môi trường Việt Nam đã có bước chuyển đáng kể khi tiếp cận theo hướng phòng ngừa, phân loại rủi ro và tích hợp công cụ quản lý.
Những ngày đầu tháng 5, các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An và Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận các đợt mưa đá kèm dông lốc mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 35/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó đề xuất tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị trực thuộc, đồng thời đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các đơn vị.
Cho phép trao đổi tín chỉ các-bon với đối tác quốc tế; doanh nghiệp bắt buộc tái chế sản phẩm, bao bì theo cơ chế EPR; ưu tiên dành dung tích hữu ích của hồ chứa để cắt, giảm lũ cho hạ du và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là 4 chính sách mới về môi trường có hiệu lực từ tháng 05/2026.
Tình trạng nước thải sinh hoạt, đô thị và nuôi trồng thủy sản xả thẳng ra biển khiến vịnh Nha Trang ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều chỉ số vượt xa quy chuẩn. Trước thực trạng kéo dài nhiều năm, UBND phường Bắc Nha Trang đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm và thúc đẩy các giải pháp hạ tầng nhằm chặn đứng nguồn thải ra vịnh.
Việc sớm ban hành Nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng đang được đặt ra cấp thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý, khơi thông thị trường và huy động nguồn tài chính quốc tế cho bảo vệ, phát triển rừng. Cùng với đó, chủ trương đẩy mạnh phân cấp cho địa phương trong cấp tín chỉ carbon được kỳ vọng sẽ tăng tính chủ động, nhưng vẫn đi kèm yêu cầu siết chặt giám sát để bảo đảm minh bạch và hiệu quả.
Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong bối cảnh nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng đang gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng thoát nước, giao thông và môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.