Cách phòng tránh sốc nhiệt do nắng nóng

Minh Anh|01/06/2020 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn nên thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, đợt nắng nóng này tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ kéo dài đến ngày 9-6. Trong thời gian trên, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hà Nội đạt mức 39 độ C. Chiều tối và đêm của 3 ngày đầu tuần (từ ngày 1 đến 3-6), khu vực thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa, dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh…

Thời tiết nắng nóng không chỉ đảo lộn công việc, sinh hoạt hằng ngày của người dân Thủ đô mà còn tác động xấu đến sức khỏe, gây nguy cơ cao về cháy nổ, hỏa hoạn… Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, người dân Thủ đô (đặc biệt là người cao tuổi, người mắc các bệnh tim mạch, huyết áp…) nên hạn chế tham gia giao thông; hạn chế lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h đến 17h hằng ngày; uống nhiều nước, ăn đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể… Các gia đình và nhà trường quản lý chặt chẽ con em, học sinh trên đường tới trường và ngoài giờ học để phòng tránh các tai nạn liên quan đến sốc nhiệt, đuối nước…

Minh Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách phòng tránh sốc nhiệt do nắng nóng