Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Ngăn chặn hành vi vận chuyển phôi cây rừng không rõ nguồn gốc
Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an xã Cẩm Thạch và Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy đã kịp thời phát hiện, thu giữ 15 phôi cây Muội hồng đang trên đường đi tiêu thụ trái phép. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng khai thác cây rừng tự nhiên làm cây cảnh, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương.
Quyết liệt đấu tranh với vi phạm lâm sản
Vừa qua, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về các đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển gốc cây giống đến ký gửi tại Bưu điện xã Cẩm Thạch, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 15 phôi cây Muội hồng (tổng trọng lượng 81,5kg) với kích thước đa dạng đang được tập kết để vận chuyển đi tiêu thụ. Toàn bộ số phôi cây này đều trong tình trạng không rễ, không lá, thân khô héo. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được bất kỳ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ nào chứng minh nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, toàn bộ tang vật đã được niêm phong và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định về quản lý, bảo vệ rừng.
Bảo vệ tài nguyên rừng: Trách nhiệm không của riêng ai
Tình trạng săn lùng các loại cây có hình dáng độc lạ trong rừng tự nhiên để làm phôi cây cảnh đang tạo ra áp lực lớn lên môi trường. Việc tự ý khai thác không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm suy kiệt tài nguyên rừng, phá vỡ cấu trúc hệ sinh thái địa phương.
Trước thực trạng này, cơ quan chức năng xã Cẩm Thủy đưa ra khuyến cáo:
Đối với các tổ chức, cá nhân: Tuyệt đối không khai thác, ký gửi hoặc buôn bán lâm sản trái phép. Mọi hành vi tận thu cây rừng khi chưa được cấp phép đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.
Đối với các đơn vị bưu chính, vận tải: Cần thắt chặt quy trình kiểm soát hồ sơ nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thực vật, tránh để kẽ hở cho việc tiêu thụ hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc.
Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, rất cần tinh thần tự giác và sự giám sát từ phía cộng đồng. Mỗi người dân cần là một "mắt xích" trong việc phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên, góp phần giữ gìn môi trường sống và an ninh trật tự tại địa phương.
.jpg)



