Cần Thơ sắp khánh thành Đền thờ Vua Hùng, tổ chức chuỗi sự kiện dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Linh Hoa|23/03/2022 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ (tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) là công trình văn hóa trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của thành phố Cần Thơ và của Quốc gia.

Ngày 22/3, UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo lễ khánh thành công trình đền thờ Vua Hùng và chuỗi sự kiện lễ hội tháng 4.

TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành công trình đền thờ Vua Hùng vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, cùng với hoạt động chuỗi sự kiện liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III – Cần Thơ năm 2022 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX, diễn ra từ ngày 6 đến 11/4/2022.

Công trình đền thờ Vua Hùng được xây dựng trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ là công trình văn hóa trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của thành phố và của Quốc gia. Sau thời gian thi công 30 tháng đến nay công trình hoàn thành đúng tiến độ, với tổng diện tích trên 39.000 m2. Hình thức kiến trúc của đền thờ chính là hình trống đồng cách điệu 18 cánh, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nghi môn, nhà bia…Tổng giá trị đầu tư 129.5 tỷ đồng.

Đền thờ Vua Hùng sẽ khánh thành vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Từ ngày 7/4/2022, đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ Chính thức mở cửa phục vụ nhân dân TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đến dâng hương, thăm viếng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Trong khi đó, Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 6/4 đến 11/4 tại Quảng trường quận Bình Thủy (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Liên hoan thu hút 21 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ tham gia. Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2022 nhằm tôn vinh và quảng bá Đờn ca tài tử – loại hình nghệ thuật độc đáo đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trong khuôn khổ liên hoan đờn ca tài tử và lễ hội bánh dân gian lần này sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật như: Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử; tổ chức không gian đờn ca tài tử; triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam; Hội thi bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX năm 2022; cùng sự góp mặt của khoảng 200 gian hàng bánh dân gian truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và bánh hiện đại; đặc sản vùng miền và du lịch.

Linh Hoa

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ sắp khánh thành Đền thờ Vua Hùng, tổ chức chuỗi sự kiện dịp Giỗ tổ Hùng Vương