Cao Bằng: Bê, nghé dễ ốm chết trong mùa rét

Trúc Linh (t/h)|18/01/2019 02:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trong thời tiết giá rét của mùa Đông, bê và nghé rất dễ ốm và chết do sức đề kháng kém. Đợt rét vừa qua, Cao Bằng có hơn 200 con bê, nghé chết, trên tổng số 257 con trâu, bò chết.

>>> 10 món mứt siêu ngon không thể thiếu mỗi dịp Tết: Mứt vỏ bưởi

>>> Cà Mau: 45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng ​Fluor ngừa sâu răng

Ảnh minh họa.

Thời tiết giá rét mùa Đông khiến cho bà con chăn nuôi tại khu vực miền núi rất lo lắng. So với trâu, bò trưởng thành, cơ thể bê, nghé yếu ớt, sức đề kháng kém hơn hẳn. Chúng rất dễ mắc bệnh viêm phổi, cước chân, tiêu chảy do lạnh, do thiếu ăn, hoặc ăn uống thiếu chất dinh dưỡng. Và khi mắc bệnh thì bê, nghé dễ chết  hơn.

Theo thống kê, trong mùa Đông, bê non bị viêm phổi có tỷ lệ chết cao, chiếm 60 – 70% số con bị bệnh. Một số không chết nhưng chuyển thành  bệnh mãn tính kéo dài hàng tháng, khiến bê, nghé còi cọc, chậm lớn.

Năm nay cũng đã có tới hàng trăm con trâu bò chết tại các địa phương. Trong số đó, phần lớn là bê và nghé. Trong tháng 12 vừa qua, Cao Bằng có hơn 200 con bê, nghé chết, trên tổng số  257 con trâu, bò chết.

Trúc Linh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Bê, nghé dễ ốm chết trong mùa rét