Cao tốc hơn 34.000 tỷ Đà Nẵng – Quảng Ngãi lại xuất hiện hằn lún, ổ gà

Ngọc Linh (T/h)|24/09/2019 00:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hơn 30.000 tỷ đồng đoạn gần nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang) đã xuất hiện ổ gà sau đợt mưa vừa qua khiến các tài xế lo lắng.

Nhiều ngày qua tài xế phản ánh tại điểm đầu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xuất hiện bong tróc, tạo ra các ổ gà lớn.

Tại vị trí phản ánh gần ngã tư Túy Loan nối với QL 14B và đường tránh nam Hải Vân.

Phần nhựa đường bị bong tróc, xuất hiện các ổ gà động nước có đường kính từ 0,5 đến gần 1 m…

“Không chỉ ổ gà mà đoạn này còn có cả vệt lún tạo thành “sống trâu” rất rất nguy hiểm”, tài xế N.H nói.

 Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi lại xuất hiện ổ gà

Liên quan đến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tái xuất hiện ổ gà trên mặt đường, chiều 22/9 ông Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Ban ATGT TP Đà Nẵng cho biết phía Ban ATTP và Sở GTVT TP Đà Nẵng từng gửi đến 3 văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khắc phục, sửa chữa các ổ gà xuất hiện trên cao tốc. Tuy nhiên, đến nên đơn vị vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Ban quản lý.

Theo ông Cường, do chưa nhận được thông tin phản hồi nên đơn vị sẽ tiếp tục gửi văn bản yêu cầu họ sửa chữa, để đảm bảo an toàn giao thông, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Việt Hưng – GĐ BQLDA cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thừa nhận đoạn sát nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang) thường xảy ra bong tróc phần nhựa đường.

Theo ông Hưng, vị trí xuất hiện ổ gà tiếp giáp với nút giao Túy Loan đang dùng kết cấu tạm thời để đợi giải phóng mặt bằng làm cầu vượt nối về QL14 nên chưa xử lý triệt để.

“Đáng ra trước đó hoàn thành xong giai đoạn 1 thì sẽ xây cầu vượt, vượt qua cao tốc nối về QL14 để không xảy ra xung đột giao thông trong nút giao. Nhưng phía Đà Nẵng chưa xử lý xong mặt bằng nên phải đợi làm trong giai đoạn 2.

Bởi vì có giai đoạn 2 nên cốt nối ở đây tạm thời khiến tình trạng bị bong tróc mặt đường cao tốc sát nút giao thường xuyên xảy ra, chưa xử lý triệt để được, mà chỉ xử lý tạm thời.

Nếu bây giờ bỏ ra một số tiền lớn để làm kiên cố thì hôm sau làm giao đoạn 2 phá đi rất phí”, ông Hưng lý giải.

Trong khi đó, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng cho biết nếu xảy ra tai nạn tại khu vực xuất hiện ổ gà, phía Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phải chịu trách nhiệm.

“Phía Sở đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án nhưng họ vẫn chây ì không xử lý, đây là điều khiến đơn vị rất bức xúc” – ông Trung cho hay.

Trước đó, nhiều ngày qua, các tài xế xe tải phản ánh đến phóng viên về việc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thuộc địa phận xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) lại xuất hiện thêm nhiều ổ gà sau đợt mưa vừa qua.

Tại vị trí xuất hiện ổ gà, phần nhựa đường bị bong tróc. Nhiều ổ gà có đường kính lớn, từ 0,5 – 1 m và đang bị đọng nước mưa.

Gần các điểm có ổ gà, phần mặt đường cao tốc bị “sống trâu” kéo dài hơn 20m, gây khó khăn cho các tài xế khi lưu thông.

Do vị trí các ổ gà xuất hiện ngay tại gần ngã tư Túy Loan nối với Quốc lộ 14B và đường tránh nam Hải Vân nên các tài xế xe tải phải chạy chậm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo hồ sơ, dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có tổng chiều dài 140 km. Dự án được khởi công vào ngày 19/5/2013. Điểm đầu của cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nằm tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; điểm cuối thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn dự án có tổng 13 gói thầu xây lắp, với tổng mức đầu tư là 34.500 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của tổ chức JICA, WB và nguồn vốn đối ứng trong nước.

Ngọc Linh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao tốc hơn 34.000 tỷ Đà Nẵng – Quảng Ngãi lại xuất hiện hằn lún, ổ gà