Mưa lớn phức tạp kéo dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh cho Thủy điện Hòa Bình liên tiếp đóng cửa xả để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đảm bảo mục tiêu điều tiết lũ.
Xây dựng Khung Dịch vụ Khí hậu Quốc gia (NFCS) giúp tích hợp dữ liệu khí hậu đồng bộ, súc tích, tạo điều kiện để cơ quan quản lý, người dân dễ tiếp cận hơn.
Thanh Hóa đã và đang hình thành hệ thống hạ tầng nông nghiệp – phòng chống thiên tai ngày càng đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 14/8, Lâm Đồng và TP Huế tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa tích lũy tại Lâm Đồng phổ biến 10 - 40mm, có nơi vượt 60mm; TP Huế từ 20 - 50mm, cục bộ trên 90mm.
Cà Mau là tỉnh ven biển duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển, cũng vì vậy phải đối mặt với nhiều rủi ro thiên tai như triều cường, sóng lớn, nước biển dâng, và đặc biệt là biến đổi khí hậu phức tạp.
Theo các chuyên gia, ba mắt xích quan trọng trong công tác cảnh báo sớm và phòng, chống thiên tai là: Cấp tỉnh - cấp xã - cộng đồng. Sự gắn kết của ba mắt xích này sẽ giúp hệ thống vận hành trơn tru, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy bài học kinh nghiệm chủ động trong xử lý kịp thời, nhanh, gọn khi xảy ra sự cố, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản trên địa bàn.
Chiều 5/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Thứ trưởng Lê Công Thành đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị phê duyệt Đề án “Phòng chống sạt lở đất, lũ quét khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc đến năm 2035”.
Cục Di sản yêu cầu các địa phương rà soát phương án, biện pháp phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; bảo đảm an toàn cho hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng, di tích trong mùa bão.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai tại Việt Nam diễn biến ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng và đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó.
Trước dự báo về đợt lũ lớn trên sông Mã với đỉnh lũ thượng lưu có thể vượt mức báo động III, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.
Báo cáo mới của Munich Re cho thấy các thảm họa thiên nhiên trong 6 tháng đầu năm 2025 đã gây thiệt hại 131 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Phần lớn đến từ thời tiết cực đoan, một lần nữa cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra.
Trước việc các hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình và Thác Bà đồng loạt đóng cửa xả lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã có công văn đề nghị các phường, xã ven sông chủ động ứng phó.
Mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 đã khiến 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng và hơn 7.000 ngôi nhà tại Nghệ An bị ảnh hưởng. Hiện vẫn còn 9 xã bị cô lập, trong đó có xã Nhôn Mai bị chia cắt hoàn toàn.
Nửa cuối năm 2025, Việt Nam bước vào cao điểm mùa mưa bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ rệt đến thời tiết và hệ sinh thái.
TP Hà Nội yêu cầu rà soát, phân loại công trình thủy lợi; các công trình không còn phục vụ sản xuất hoặc thoát nước đô thị sẽ được chuyển giao hoặc loại khỏi danh mục.
Thiệt hại do thiên tai năm 2024 gấp nhiều lần so với trung bình 10 năm. Công tác dự báo, trang thiết bị, hạ tầng và kế hoạch ứng phó còn nhiều bất cập, cần khắc phục sớm.
Trước dự báo diễn biến thiên tai năm 2025 là hết sức phức tạp, đặc biệt là những tháng 8, 9, 10 sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần phải thay đổi căn bản tư duy về phòng chống thiên tai.
Chiều 22/7, do ảnh hưởng bão số 3, đoạn bờ bao kênh Cù Là (xã Hồng Vũ, Hưng Yên) bị tràn khoảng 80m. Sự cố đã được chính quyền và lực lượng chức năng khắc phục trong ngày, đảm bảo an toàn khu dân cư.