Nước và cuộc sống

Hải Phòng siết chặt xử lý vi phạm thủy lợi, đê điều

Minh Anh 09/08/2026 15:30

Thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời kiên quyết ngăn chặn các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ công tác rà soát, kiểm tra trên toàn địa bàn.

hai-phong.jpg
Ảnh minh họa

Theo Báo cáo số 533/BC-SNNMT ngày 27/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, tính đến ngày 20/7, đã có 106/114 xã, phường, đặc khu thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các vi phạm; 75 địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Trong kỳ báo cáo tháng 7/2026 (từ ngày 15/6 đến 14/7), toàn thành phố phát hiện 2 vụ vi phạm, gồm 1 vụ trong lĩnh vực thủy lợi tại xã Hùng Thắng và 1 vụ trong lĩnh vực đê điều tại xã Tiên Lãng. Cả hai trường hợp đều đã được xử lý theo quy định. Đáng chú ý, trong cùng kỳ không phát sinh vi phạm liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tài nguyên nước.

Đánh giá kết quả thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết nhiều địa phương đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND thành phố, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ. Một số đơn vị tiêu biểu như phường An Hải, xã Quyết Thắng, phường Nguyễn Thành Đông và phường Nhị Chiểu đã duy trì hiệu quả hoạt động kiểm tra. Trong khi đó, xã Tiên Lãng và xã Hùng Thắng đã kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm mới, không để phát sinh thêm trường hợp vi phạm; các xã Thái Tân và Chấn Hưng tích cực giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xử lý vi phạm vẫn còn không ít khó khăn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, tỷ lệ xử lý các vụ việc tồn đọng còn thấp, nhiều trường hợp kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước và việc thực thi pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với một số trường hợp cũng gặp nhiều vướng mắc do liên quan đến quyền lợi của người dân, tài sản trên đất và hồ sơ pháp lý phức tạp.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng sẽ tiếp tục yêu cầu các xã, phường, đặc khu duy trì nghiêm chế độ báo cáo, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Đồng thời, các địa phương phải tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng trước ngày 14/2 và kiên quyết giải tỏa ngay các trường hợp vi phạm mới phát sinh, không để hình thành các "điểm nóng" về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi và đê điều.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cùng Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thống kê, rà soát, thống nhất danh mục các trường hợp vi phạm, làm cơ sở xây dựng kế hoạch xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi, đê điều và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng siết chặt xử lý vi phạm thủy lợi, đê điều
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.