Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn, Nghệ An

P.V|06/09/2022 10:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 6/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

p1.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Báo Nghệ An

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư, Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành.

p22.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Nghệ An

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh (2/9) và trước giờ tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

p32.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Nghệ An
p42.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Nghệ An

Sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam.

Trong thời gian qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, kịp thời các chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp xu thế phát triển của đất nước và thế giới, do đó kinh tế nước ta phục hồi, phát triển nhanh và ổn định; đời sống Nhân dân ngày một nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế; tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn, Nghệ An