Chung sức trồng 30.000 cây gỗ lớn - Bước đồng hành cùng thiên nhiên chống biến đội khí hậu
Gần 30.000 cây gỗ lớn đã được trồng tại các khu rừng đầu nguồn trên cả nước trong suốt ba tháng qua, nhờ sự chung tay của hơn 700 cá nhân và doanh nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phục hồi rừng do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia khởi xướng, nhằm tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã hứng chịu tới 11 cơn bão, với dự báo còn ít nhất 4–5 cơn nữa sẽ ảnh hưởng trong những tháng cuối năm. Chỉ riêng cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại gần 19.000 tỷ đồng. Ngay sau đó, bão số 11 tiếp tục đổ bộ, gây mưa lớn trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành miền Bắc như Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn…
Theo các chuyên gia khí tượng, mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan là biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc trồng rừng, đặc biệt là rừng gỗ lớn, trở thành giải pháp lâu dài và bền vững.

Chiến dịch phục hồi rừng được triển khai tại nhiều khu vực rừng đầu nguồn trọng yếu như: Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Vườn Quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa), Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu (Bình Thuận), Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.
Tham gia chiến dịch có 11 doanh nghiệp và hàng trăm cá nhân từ nhiều tỉnh thành. Họ không chỉ góp công, góp của mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động trồng rừng, lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm với môi trường. Không dừng lại ở việc trồng cây, các cánh rừng được chăm sóc định kỳ trong 2-6 năm với nhiều công đoạn kỹ thuật như: Làm cỏ, bón phân, cắt dây leo, phòng chống sâu bệnh và cháy rừng. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng tỷ lệ sống của cây và đảm bảo rừng phát triển bền vững.
Một điểm đặc biệt trong chiến dịch là sự minh bạch thông tin. Gaia thường xuyên công bố hình ảnh, tiến độ, tỷ lệ sống của cây qua các báo cáo chi tiết gửi tới doanh nghiệp tài trợ và đăng tải công khai trên truyền thông. Những chuyến trải nghiệm thực tế tại rừng cũng được tổ chức để người tham gia tận mắt thấy thành quả và tác động của từng cây được trồng. Không ít doanh nghiệp, sau khi tham gia, đã quyết định duy trì hoạt động trồng rừng hằng năm như một phần trong chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội (CSR).

Biến đổi khí hậu không còn là cảnh báo xa vời mà đang hiện diện ngay trước mắt: Bão lũ, hạn hán, sạt lở đất… Tất cả đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, sinh kế và sự an toàn của hàng triệu người Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, chiến dịch trồng 30.000 cây gỗ lớn không chỉ là hoạt động môi trường đơn lẻ, mà là một mô hình thực tiễn, có thể nhân rộng và phát triển thành phong trào xã hội hóa phục hồi rừng, góp phần cải thiện khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. “Trồng cây là hành động nhỏ hôm nay, nhưng sẽ là bóng mát, là rừng xanh cho thế hệ mai sau.” – Gaia gửi gắm thông điệp qua từng cánh rừng được hồi sinh.