Đa dạng sinh học

Côn Đảo tiếp nhận 5 cá thể bồ câu Nicoba quý hiếm, chuẩn bị tái thả về tự nhiên

Anh Minh 08/09/2025 20:00

Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo vừa bàn giao 5 cá thể bồ câu Nicoba cho Vườn quốc gia Côn Đảo chăm sóc trước khi thả về rừng. Đây là loài chim quý hiếm, sở hữu bộ lông ánh kim rực rỡ, chỉ có thể bắt gặp tại Côn Đảo ở Việt Nam.

Trước đó, Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo nhận bàn giao 5 cá thể chim từ một người dân địa phương. Mỗi cá thể có trọng lượng khoảng 400 gram. Sau đó đơn vị đã chuyển giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo để hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

image-16-.jpg
Loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ

Loài chim này sở hữu bộ lông ánh kim rực rỡ, lấp lánh sắc xanh đồng và tím than. Cấu tạo hình thể độc đáo, là thành viên duy nhất còn sống của chi Caloenas và loài này là họ hàng gần nhất còn tồn tại của chim Dodo-Loài chim huyền thoại đã tuyệt chủng.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, 5 cá thể được chăm sóc kỹ càng và thời điểm tái thả tùy thuộc vào khả năng thích ứng tự nhiên của chim.

Tại Việt Nam chỉ có thể bắt gặp loài bồ câu Nicoba tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Loài chim này còn có những tên gọi phổ biến, dễ nhớ như bồ câu lông cổ, bồ câu kền kền hay bồ câu đuôi trắng. Hằng năm, chim thường di cư đến Vườn quốc gia Côn Đảo vào khoảng tháng tư đến tháng tám.

Chúng thường làm tổ đơn giản trên các cành cây có tán rộng cách mặt đất 5m-10m. Khi trưởng thành, chim có chiều dài khoảng 34cm với bộ lông màu xanh kim loại pha với màu đồng.

Hiện du khách và người dân có thể đến Trung tâm Giáo dục Môi trường thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo để được trực tiếp chiêm ngưỡng và tìm hiểu loài chim quý này.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo lưu ý du khách khi tham quan, không được chạm tay, không chọc phá hoặc làm phiền chim. Tránh gây tiếng động lớn và tôn trọng khoảng cách quan sát tránh làm chim hoảng sợ.

Bài liên quan
  • Phát hiện nhiều loài động, thực vật quý hiếm tại Khu Bảo tồn Ea Sô
    Kết quả điều tra đa dạng sinh học vừa công bố cho thấy, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô và Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (Đắk Lắk) ghi nhận hàng trăm loài thực vật, động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Côn Đảo tiếp nhận 5 cá thể bồ câu Nicoba quý hiếm, chuẩn bị tái thả về tự nhiên
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.