Công an Quảng Trị ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão 2023

Minh Tâm|16/11/2022 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 15/11, tại TP. Đông Hà, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023.

cong-an-quang-tri.jpg-1-.jpg
Toàn cảnh buổi lễ ra quân.

Tham dự buổi lễ có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng hơn 600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh.

Theo đó, Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, các lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của Nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân.

cong-an-quang-tri.jpg-2-.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, thời điểm tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội thường có xu hướng diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đề nghị lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác phòng ngừa các hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, chống đối chính trị để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở không để kéo dài hình thành “Điểm nóng”.

Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo...); triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các tụ điểm tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp tết Nguyên đán; phát hiện, đấu tranh kịp thời với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, tù tha, đặc xá về địa phương, thanh thiếu niên hư hỏng, vi phạm pháp luật.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, xuất nhập cảnh, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết, đặc biệt là đêm giao thừa...

cong-an-quang-tri.jpg-3-.jpg
Ngay sau buổi lễ, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân, diễu hành biểu dương lực lượng qua các trục đường chính ở TP. Đông Hà

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân, khẳng định tinh thần kiên quyết, tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng Công an tỉnh ngay từ những ngày đầu ra quân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Quảng Trị ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão 2023